Ở trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng nay, chỉ 10 phút sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, Marcelo đã bị chấn thương. Cuối cùng, ngôi sao Real Madrid buộc phải rời sân trong nước mắt.

Brazil thông báo về chấn thương khiến Marcelo ra sân trong nước mắt

minh thư | 28/06/2018, 16:16

Ở trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng nay, chỉ 10 phút sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, Marcelo đã bị chấn thương. Cuối cùng, ngôi sao Real Madrid buộc phải rời sân trong nước mắt.

Hình ảnh Marcelo rời sân trong nước mắt khiến cho người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiênmới đây,Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cho biết chấn thương của Marcelo không quá nghiêm trọng. Anh đang quá trình phục hồi và hy vọng sẽ có mặt trong trận gặp Mexicosắp tới.

“Marcelo đã bị co thắt cơ lưng trong một tình huống cố gắng bứt tốc. Cậu ấy đang được chữa trị và cũng hồi phục khá nhanh”, CBF thông báo.

Marcelo chỉ ra sân được 9 phút trong trận Brazil thắng Serbia vào rạng sáng nay 27.6

Theo xác nhận của CBF, Marcelo đã gặp phải vấn đề với cột sống và vùng hông nên làm chocơchân căng cứng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ pha rướntốc độ vớiSergej Milinkovic-Savic bên phía Serbiaở phút thứ 9.

CBF cho biết Marcelo đang được sự hỗ trợ của nhà vật lý trị liệu Bruno Mazziotti, đồng thời phải sử dụng thuốc để điều trị. Tuy nhiên, CBF không cho biết liệu Marcelo có đủ khả năng để ra sân trong trận đấu giữa Brazil và Mexico ở vòng 16 đội hay không.

Người hâm mộ đang hy vọngMarcelo kịp hồi phục trong trận gặp Mexico vào ngày 2.7 tới

Nếu chấn thương của Marcelo không kịp phục hồi cho trận Mexico, chắc chắnHLV Tite phải đau đầu thêm bởi anh chơi rất tốt trong cả trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ và thắng Costa Rica 2-0.

Trước đó, tuyển Brazil cũng mất mát khá lớn khiDanilo bị đau ở hông và vắng mặt trận gặp Costa Rica,Serbia. Douglas Costa cũng gặp chấn thương trong trận đấu với Costa Rica và vẫn chưa thể hẹn ngày trở lại.

Minh Thư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Brazil thông báo về chấn thương khiến Marcelo ra sân trong nước mắt