Liên minh châu Âu (EU) quyết định cho nước Anh thêm 6 tháng để dàn xếp việc rời khỏi khối này (Brexit), nhiều hơn thời gian Thủ tướng Theresa May yêu cầu.

Brexit lại hoãn đến tháng 10

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/04/2019, 15:06

Liên minh châu Âu (EU) quyết định cho nước Anh thêm 6 tháng để dàn xếp việc rời khỏi khối này (Brexit), nhiều hơn thời gian Thủ tướng Theresa May yêu cầu.

Tại hội nghị cấp cao ngày 11.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nỗ lực thuyết phục từ chối cho Anh trì hoãn thêm nữa. Ông nhấn mạnh để đảo quốc sương mù ở lại phá vỡ dự án tăng cường hội nhập nội khối.

Nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Anh không nên bị ép buộc ra đi và cần tránh kịch bản hỗn loạn do Brexit không thỏa thuận. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cùng một số nhà lãnh đạo các nước thành viên khác lập luận đồng ý thời hạn dài hơn những gì Thủ tướng Anh yêu cầu (ngày 30.6) có tác dụng giúp thúc đẩy nhóm Brexit cứng rắn trong nội bộ đảng Bảo thủ ủng hộ thỏa thuận “ly hôn” của bà May.

Kết quả là thỏa hiệp về hạn chót rời khỏi EU: ngày 31.10, với điều kiện đảo quốc sương mù phải tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu và gây khó cho việc ra quyết định của khối trước lúc rời khỏi. Nếu Thủ tướng May không thể khiến giới nghị sĩ thông qua thỏa thuận Brexit hoặc không tổ chức bầu cử, họ phải ra đi không thỏa thuận vào ngày 1.6.

Thủ tướng May chỉ yêu cầu gia hạn thời điểm rời khỏi EU đến ngày 30.6 - Ảnh: Reuters

Nữ Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng rời EU trước ngày 31.10, đồng thời kêu gọi giới chính trị gia trong nước tăng tốc trong việc đạt đồng thuận.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Giữ rừng cho biển từ những chồi xanh hạnh phúc
Thuộc dự án trồng rừng 'Chồi xanh hạnh phúc' của Công ty SASCO, sáng 25.4, đội ngũ đoàn viên, thanh niên công ty đã trồng hơn 1.000 cây đước trên vùng rừng ngập mặn ven biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Brexit lại hoãn đến tháng 10