Ngày 20.12, công tố viên thuộc Văn phòng Chưởng lý quận Columbia (bang Washington) công bố thông báo tịch thu chính thức bức tranh “Chuyến khởi hành bí mật của Ivan khủng khiếp trước Oprichina”. Thông báo này chấm dứt hành trình lưu lạc hơn 70 năm trên nước Mỹ của tác phẩm nghệ thuật vẽ về vị sa hoàng nổi tiếng tàn ác của nước Nga Ivan IV Vasilyevich, (bị đánh cắp từ Chiến tranh Thế giới thứ II), để trao trả cho quốc gia Ukraine.

Bức tranh 'Ivan bạo chúa' và 70 năm lưu lạc trên đất Mỹ

bai cao | 04/01/2019, 21:03

Ngày 20.12, công tố viên thuộc Văn phòng Chưởng lý quận Columbia (bang Washington) công bố thông báo tịch thu chính thức bức tranh “Chuyến khởi hành bí mật của Ivan khủng khiếp trước Oprichina”. Thông báo này chấm dứt hành trình lưu lạc hơn 70 năm trên nước Mỹ của tác phẩm nghệ thuật vẽ về vị sa hoàng nổi tiếng tàn ác của nước Nga Ivan IV Vasilyevich, (bị đánh cắp từ Chiến tranh Thế giới thứ II), để trao trả cho quốc gia Ukraine.

Minh chứng tình bạn và tình yêu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức tranh 'Ivan bạo chúa' và 70 năm lưu lạc trên đất Mỹ