Ngày 30.9 (giờ địa phương), Quốc hội Bulgaria đã thông qua đạo luật cấm đeo mạng che kín mặt tại nơi công cộng. Giới chức Bulgaria cho rằng đạo luật mới nhằm tăng cường an ninh sau các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích đạo luật mới của Bulgaria khi cho rằng nước này đang áp dụng những quy định chống lại người Hồi giáo.

Bulgaria cấm mạng che kín mặt tại nơi công cộng

Hàn Giang | 01/10/2016, 07:13

Ngày 30.9 (giờ địa phương), Quốc hội Bulgaria đã thông qua đạo luật cấm đeo mạng che kín mặt tại nơi công cộng. Giới chức Bulgaria cho rằng đạo luật mới nhằm tăng cường an ninh sau các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích đạo luật mới của Bulgaria khi cho rằng nước này đang áp dụng những quy định chống lại người Hồi giáo.

Theo hãng tin Reuters, đạo luật mới được đề xuất bởi Mặt trận Yêu nước Bulgaria và được quốc hội thông qua vào ngày 30.9 (giờ địa phương). Việc cấm đeo mạng che kín mặt tại nơi công cộng vừa được Bulgaria áp dụng là khá giống với một số đạo luật khác ở các nước Tây Âu như Pháp, Hà Lan và Bỉ. Những quốc gia này trước đó đã cấm người dân mặt Niqab và Burqa, những trang phục đặc trưng của người Hồi giáo.

Đạo luật mới sẽ cấm người dân mặc quần áo che kín mặt tại các cơ quan chính phủ, trường học, các khu văn hóa và những điểm vui chơi giải trí công cộng. Những ai không tuân thủ lệnh cấm sẽ bị phạt tiền lên đến 860 USD. Tuy nhiên, những người có lý do sức khỏe hay trường hợp đặc biệt sẽ được phép đeo mạng che mặt.

Một số nhà phân tích cho rằng đạo luật mới của Bulgaria là nhằm chống lại cộng đồng Hồi giáo, chủ yếu là các dân tộc thiểu số gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm khoảng 13% dân số. Phong trào Thổ Nhĩ Kỳ cho Quyền và Tự do đã chỉ trích việc thông qua đạo luật mới của quốc hội và cho rằng lệnh cấm sẽ kích động những xung đột về tôn giáo.

Trong khi đó, Mặt trận Yêu nước Bulgaria cho rằng lệnh cấm không liên quan đến các trang phục tôn giáo, mà chỉ nhằm mục đích thúc đẩy an ninh quốc gia và giám sát tốt hơn các hoạt động của người dân tại khu vực công cộng.

“Đạo luật mới không trực tiếp chống lại hay đàn áp bất cứ cộng đồng tôn giáo nào. Chúng tôi đã làm một điều rất tốt cho con em chúng ta”, nghị sĩ Krasimir Velchev nhấn mạnh.

Tổ chức Ân xá Quốc Tế (AI) đã chỉ trích lệnh cấm là xâm phạm các quyền tự do của phụ nữ Bulgaria. Các quan chức AI cũng nhấn mạnh rằng đạo luật mới sẽ thúc đẩy việc bài ngoại, phân biệt chủng tộc và chống lại các tôn giáo ở Bulgaria. Giám đốc AI tại châu Âu John Dalhuisen cho biết: “Phụ nữ ở Bulgaria nên được tự do mặc những gì họ muốn, trong đó bao gồm cả Burqa hay Niqab”.

“Để đảm bảo an ninh, việc cấm mạng che mặt chỉ nên áp dụng tại một số địa điểm có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Không nên áp dụng lệnh cấm cho tất cả các địa điểm công cộng”, ông Dalhuisen nói thêm.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ
8 phút trước Theo dòng thời sự
Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường thứ 7 Quốc hội khóa 1 chiều 2.5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bulgaria cấm mạng che kín mặt tại nơi công cộng