Người mẹ cùng với con gái, con rể và một người thân khác ngủ trong nhà, bất ngờ trong đêm đã bị ngộ độc khí than khiến cả 4 người tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Hiện các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện nhưng khả năng sống sót không cao.

Cả gia đình nguy kịch do ngộ độc khí than

Hồ Quang | 26/08/2016, 16:12

Người mẹ cùng với con gái, con rể và một người thân khác ngủ trong nhà, bất ngờ trong đêm đã bị ngộ độc khí than khiến cả 4 người tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Hiện các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện nhưng khả năng sống sót không cao.

Sáng nay 26.8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 4 trường hợp trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí than. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Lý H. (19 tuổi); Hồ Thị Bích Nh. (20 tuổi, vợ của anhH.); Nguyễn Thị Th. (38 tuổi, mẹ của chịBích Nh.) và Nguyễn Thị T. (38 tuổi, dì của chịBích Nh.)cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, đềutrong tình trạng bị hôn mê sâu, tím tái.

Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương,qua khai thác thông tin từ người thân của các nạn nhân, được biết gia đình này có sử dụng lò than cho con gái chị Th. mới sinh. Sáng nay (26.8), một người cháu của chị Th. đến kêu cửanhưng không thấy động tĩnh gì trong nhà.Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vàothì tá hỏa phát hiện 4 người của gia đình chịTh. đã tím tái, sùi bọt mép, bất động.

Bác sĩ Nghiệm cho hay bệnh viện đã huy động 40 nhân viên, y bác sĩ hồi sức tích cực để có thể cứu chữa cho các nạn nhân một cách tốt nhất. Hiện các nạn nhân đang được hỗ trợ thở máy, điều trị tích cực. Riêng chị Nh. ngoài bị ngạt khí than còn bị bỏng nặng do rơi xuống bếp than.

“Hiện tình trạng các nạn nhân đang rất nguy kịch, tiên lượng khá dè dặt. Bệnh viện đang tiến hành làm các xét nghiệm kiểm tra để xác định cụ thể nguyên nhân gây ra tình trạng nguy kịch của các bệnh nhân”, bác sĩ Nghiệm nói.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cả gia đình nguy kịch do ngộ độc khí than