Chiều 30.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết vừa đưa 1 người nhập cách trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào khu vực cách ly tập trung. Tại Myanmar, người nữ này ở cùng phòng trọ với bệnh nhân 1.440 đã dương tính với COVID-19. Và nhóm nhập cảnh trái phép có đến 7 người chứ không phải 6 như thông tin ban đầu.

Cà Mau: Bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng với 6 người

Trần Quốc | 30/12/2020, 14:14

Chiều 30.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết vừa đưa 1 người nhập cách trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào khu vực cách ly tập trung. Tại Myanmar, người nữ này ở cùng phòng trọ với bệnh nhân 1.440 đã dương tính với COVID-19. Và nhóm nhập cảnh trái phép có đến 7 người chứ không phải 6 như thông tin ban đầu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Cà Mau, trường hợp bị cách ly là Quách Nhã Ph. (30 tuổi, ngụ xã Trí Phải, H.Thới Bình). Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23.12 vừa qua, Ph. có tập trung cùng 6 người Việt Nam ở cùng 1 nhà trọ tại Myanmar (nhóm bệnh nhân 1.440, 1.451).

1(4).jpg
Phát hiện thêm 1 người trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1.440- Ảnh: Trần Quốc

Khoảng 1 giờ 30 phút sau, cả nhóm 7 người (thông tin ban đầu nhóm này chỉ có 6 người- PV) xuất phát bằng xe gắn máy qua vườn trái cây, vượt qua suối bằng thuyền và nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang). Sau đó Ph. thuê xe taxi đi thẳng về nhà tại xã Trí Phải, H.Thới Bình nhưng không khai báo y tế.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29.12, Ph. bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 986 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau). Qua khai thác nhanh đã có 14 trường hợp tiếp xúc gần với Ph.

Một cán bộ Công an xã Trí Phải thông tin: “Ngay khi phát hiện sự việc chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng và đưa người này đi cách ly tập trung. Hiện chúng tôi tiếp tục truy vết những trường hợp là F2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Do khi về nhà, người này có tham gia đám giỗ cùng với họ hàng, người thân trong gia đình. Do đó, chúng tôi đang khẩn trương rà soát”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng với 6 người