Công dân đang sinh sống và làm việc trên cụm hòn Khoai, hòn Chuối (Cà Mau) sẽ được chính quyền địa phương tổ chức cho bầu cử sớm vào ngày 21.5.2021.

Cà Mau: Cử tri trên hòn Khoai, hòn Chuối được bầu cử sớm

Trần Khải | 27/04/2021, 08:21

Công dân đang sinh sống và làm việc trên cụm hòn Khoai, hòn Chuối (Cà Mau) sẽ được chính quyền địa phương tổ chức cho bầu cử sớm vào ngày 21.5.2021.

Sáng 27.4, tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, do điều kiện đặc thù nên vào ngày 21.5.2021 tất cả cử tri đang sinh sống và làm việc trên cụm hòn Khoai, hòn Chuối sẽ được đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội và HĐND các cấp sớm hơn 2 ngày so với quy định.

cu-tri-tren-dao-hon-khoai-hon-chuoi-se-duoc-bo-phieu-bau-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-som-hon-2-ngay-so-voi-quy-dinh-anh-ctv.jpg
Cử tri trên hòn Khoai, hòn Chuối sẽ được bỏ phiếu bầu đại biểu quốc Hội và HĐND các cấp sớm hơn 2 ngày so với quy định - Ảnh: CTV

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ trên hòn Khoai, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã xin ý kiến Trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm ở hòn Khoai (xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển) và hòn Chuối (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) vào ngày 21.5 sắp tới.

Về công tác tổ chức bầu cử tại 2 điểm bỏ phiếu nói trên, ông Hải lưu ý các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo cần phối hợp chặt chẽ, nắm chắc danh sách cử tri, tham mưu cho địa phương tổ chức bầu cử đảm bảo đúng luật và quyền công dân. Qua đó góp phần giúp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên trách được giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Cử tri trên hòn Khoai, hòn Chuối được bầu cử sớm