Nhóm người dùng sà lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kiên Giang: Phát hiện 4 người dùng sà lan nhập cảnh trái phép

Tô Văn | 26/04/2021, 21:28

Nhóm người dùng sà lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 26.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (đóng tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) vừa phát hiện 2 sà lan mang số hiệu tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long chạy từ hướng Campuchia vào TP.Phú Quốc.

1-kg-.jpg
Nhóm người dùng sà lan nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh: Anh Vinh

“Lực lượng làm nhiệm vụ dùng xuồng cao tốc chạy ra biển chặn lại, đưa 4 người trên 2 sà lan vào P.An Thới, TP.Phú Quốc. Sau đó, cả 4 người trên được đơn vị tiến hành đưa đi cách ly theo quy định”, một cán bộ biên phòng nói.

Bốn người này khai tên Nguyễn Đông Sơn (SN 1977, ngụ Vĩnh Long), Võ Ngọc Sáng (SN 1989, ngụ Đồng Tháp), Phạm Văn Lượm (SN 1995) và Nguyễn Văn Thao (SN 1989) cùng ngụ tỉnh Kiên Giang.Những người này cho biết họ sang Campuchia khai thác cát. Do dịch COVID-19 bên đó bùng phát, nên trốn về Việt Nam.

2-kg-.jpg
Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa đi cách ly 3 người ngụ TP.Phú Quốc sang vùng biển Campuchia câu mực - Ảnh: Anh Vinh

Cùng thời điểm trên, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã cưỡng chế, đưa đi cách ly Trần Văn Thái (SN 1997), Trần Văn Lâm (SN 1992) và Trần Văn Sơn (SN 1989) - cùng ngụ TP.Phú Quốc. Những người này sang vùng biển Campuchia câu mực, có tiếp xúc với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Phát hiện 4 người dùng sà lan nhập cảnh trái phép