Tối 6.3, tin từ Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 1.903 ca mắc COVID-19 mới – đây là con số cao nhất từ trước đến nay mà tỉnh này ghi nhận được.

Cà Mau: Ghi nhận thêm 1.903 ca mắc COVID-19 mới

Trần Khải | 06/03/2022, 20:01

Tối 6.3, tin từ Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 1.903 ca mắc COVID-19 mới – đây là con số cao nhất từ trước đến nay mà tỉnh này ghi nhận được.

Theo Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm hiện tại địa phương này đã ghi nhận tổng số 71.660 người nhiễm COVID-19. Trong đó, điều trị khỏi 60.443 người, đang điều trị 11.002 người (có 10.107 người được điều trị tại nhà). Đến nay, Cà Mau đã ghi nhận 301 trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19.

Trong ngày, ngành chức năng tỉnh Cà Mau ghi nhận 1.903 ca mắc COVID-19 mới (có 478 ca mắc là giáo viên và học sinh). Có 993 ca đã tiêm vắc xin trên 2 mũi, 483 ca đã tiêm 2 mũi, 13 ca đã tiêm mũi 1 và 414 ca chưa tiêm ngừa vắc xin. Trong đó tập trung nhiều ở TP.Cà Mau với 573 ca, các huyện Đầm Dơi 238 ca, Cái Nước 233 ca, Trần Văn Thời 207 ca, Phú Tân 145 ca, Năm Căn 143 ca, Thới Bình 136 ca, Ngọc Hiển 117 ca và U Minh 109 ca.

don-ruoc.jpg
Chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh là nguyên nhân dẫn tới dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau bùng phát trở lại

Toàn tỉnh hiện có 881 ca điều trị tại các cơ sở y tế, 14 ca điều trị tại khu cách ly tập trung và 10.107 ca được điều trị tại nhà. Về phân tầng điều trị, tầng 1 có 10.881 ca, tầng 2 có 108 ca, tầng 3 có 13 ca (2 ca nguy kịch và 11 ca nặng).

Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau cho hay, trên địa bàn hiện có 111 trạm y tế lưu động với 916 nhân viên y tế. Trong số này có 121 bác sĩ, 268 y sĩ/điều dưỡng, 314 tình nguyện viên, 213 thành viên khác (y tế khóm/ấp, trưởng ấp kiêm nhiệm,…). Toàn tỉnh có 3.707 tổ COVID-19 cộng đồng với 11.383 người. Gồm, 35 bác sĩ, 107 y sĩ/điều dưỡng, 8.361 tình nguyện viên, 2.880 thành viên khác (y tế ấp/khóm, trưởng ấp kiêm nhiệm…).

Các trường hợp được điều trị tại nhà có 9.138 người sử dụng túi thuốc loại A, 169 người sử dụng túi thuốc B và 799 người dùng túi thuốc C.

Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tăng cao là do một bộ phân lớn người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Từ thực tế đó, Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chỉ đạo, các Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, TP cần sát sao hơn trong công tác quản lý và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thông điệp 5K bên cạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi đến lượt.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Ghi nhận thêm 1.903 ca mắc COVID-19 mới