Tối 4.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19 là nam tài xế chở heo từ tỉnh khác đến giao cho một lò giết mổ trên địa bàn.

Cà Mau: Phát hiện tài xế xe tải chở heo dương tính với COVID-19

Trần Khải | 04/08/2021, 20:40

Tối 4.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19 là nam tài xế chở heo từ tỉnh khác đến giao cho một lò giết mổ trên địa bàn.

Người mắc COVID-19 được xác định là anh N.T.V. (37 tuổi), ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Vào sáng 4.8. anh V. điều khiển xe tải có biển số 66C-131.23 chở heo đến giao cho một lò giết mổ ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Đi cùng anh V. là phụ xe N.V.T. (42 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

tinh-ca-mau-lap-nhieu-chot-chan-de-kiem-soat-nguoi-va-phuong-tien-ra-vao-dia-phuong-anh-tran-khai.jpg
Tỉnh Cà Mau lập nhiều chốt chặn để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương - Ảnh: Trần Khải

Sau khi giao heo, anh V. đã điều khiển phương tiện di chuyển đến xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Tại đây, anh V. đi về hướng đường bờ Nam Sông Đốc (không thực hiện đúng lịch trình đã cam kết trước đó – PV) nên bị lực lượng chức năng địa phương yêu cầu quay về khu vực lên xuống hàng hóa tập trung của xã Hưng Mỹ.

Sau đó, nam tài xế được lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính với COVID-19. Được biết, vào sáng cùng ngày, khi vận chuyển động vật vào địa phận tỉnh Cà Mau thì tài xế và phụ xe đều xuất trình được giấy test nhanh âm tính với COVID-19.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cái Nước đã có báo cáo và gửi mẫu bệnh phẩm về trên để làm xét nghiệm tiếp theo. Kết quả xét nghiệm PCR của CDC Cà Mau cho biết anh V. đã dương tính với COVID-19. Hiện nam bệnh nhân đã được đưa đi cách và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Qua truy vết, ngành chức nặng địa phương đã ghi nhận 19 trường hợp là F1 và 60 F2 liên quan đến ca bệnh nói trên. Hiện các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo quy định. Riêng đối với khu vực lò giết mổ - nơi tài xế V. đến giao heo và bến lên xuống hàng hóa ở xã Hưng Mỹ thì chính quyền địa phương đã tổ chức phun xịt thuốc sát khuẩn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Phát hiện tài xế xe tải chở heo dương tính với COVID-19