Ngày 29.1, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Lung Lá - Nhà Thể (thuộc ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).
Sự kiện

Cà Mau tặng 133 phần quà tết cho gia đình chính sách ở vùng căn cứ cách mạng

Trần Khải 29/01/2024 19:15

Ngày 29.1, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Lung Lá - Nhà Thể (thuộc ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

Cùng ngày, một đoàn công tác khác của Tỉnh ủy Cà Mau do ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết vùng căn cứ cách mạng ở Khu căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước (thuộc ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân).

Tại buổi họp mặt ở Lung Lá - Nhà Thể, ông Hải thông tin với bà con nhân dân vùng căn cứ cách mạng về những kết quả nổi bật mà Cà Mau đạt được trong năm 2023, đồng thời ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất Lung Lá - Nhà Thể trong những năm kháng chiến ác liệt chống lại kẻ thù xâm lược.

moi.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi họp mặt ở vùng căn cứ cách mạng Lung Lá - Nhà Thể - Ảnh: H.T

Ông Hải còn cho biết, vượt lên mọi khó khăn gian khó, nhân dân tại Lung Lá - Nhà Thể đã không ngại khó khăn, gian khổ, một lòng theo Đảng, không ngại hiểm nguy để che chở cho cách mạng, góp phần cùng với quân, dân cả nước giành thắng lợi trước kẻ thù.

Thăm lại khu căn cứ Lung Lá - Nhà Thể, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ vui mừng khi vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng còn rất ít. Nhân dân địa phương đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất, góp phần giúp quê hương ngày thêm trù phú, phát triển.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn nhân dân vùng căn cứ cách mạng tiếp tục phát huy để chung tay, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp diện mạo nông thôn ngày thêm khang trang, đổi mới.

moi-1.jpg
Ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 6 từ trái sang) tặng quà tết cho hộ chính sách, người có công và nhân dân vùng căn cứ Xẻo Đước - Ảnh: H.T

Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Cà Mau đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Phú và huyện Cái Nước tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho gia đình chính sách, gia đình người có công… để không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà đều có Tết sum vầy, no ấm.

Trong quá khứ, Lung Lá - Nhà Thể và Xẻo Đước là cái nôi cách mạng thời kỳ kháng chiến ở vùng đất Cà Mau. Tại 2 điểm họp mặt này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trao 133 phần quà Tết Giáp Thìn 2024 đến gia đình chính sách, gia đình người có công và nhân dân vùng căn cứ cách mạng.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau tặng 133 phần quà tết cho gia đình chính sách ở vùng căn cứ cách mạng