Mỹ lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày dưới 30.000 kể từ tháng 6.2020.

Ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ thấp nhất trong 11 tháng

Đan Thuỳ | 23/05/2021, 10:00

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày dưới 30.000 kể từ tháng 6.2020.

Mỹ ghi nhận 29.128 ca mắc COVID-19 trên cả nước vào ngày 20.5. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm dưới mức 30.000 kể từ tháng 6.2020 và chưa đến 1/10 số ca ghi nhận trong đợt bùng phát mùa đông, theo dữ liệu của cơ quan y tế. Ngoài ra, số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua của Mỹ có dấu hiệu tích cực khi giảm dưới 700 ca mỗi ngày.

 Hơn 60% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, trên đà hoàn thành mục tiêu 70% mà Tổng thống Joe Biden đặt ra cho tới ngày 4.7. Nhiều nhà khoa học và quan chức cho rằng Mỹ sẽ sớm kiểm soát được đại dịch trong những tháng tới, dù số ca nhiễm hàng ngày chưa thể giảm xuống mức 0 và mối đe doạ biến chủng vẫn tồn tại.

unnamed.jpg

Một mô hình COVID-19 của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khoẻ của Đại học Washington dự đoán Mỹ sẽ ghi nhận chưa tới 7.000 ca nhiễm mỗi ngày và ít hơn 120 ca tử vong cho tới giữa tháng 8.

“Tôi chắc rằng chúng tôi có thể kiểm soát nó”, Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu về đại dịch của chính quyền Biden nói.

Việc triển khai thành công vắc xin và dấu hiệu suy giảm số ca nhiễm dấn đến nhiều hạn chế y tế đã được dỡ bỏ. Chẳng hạn ngày 19.5, hầu hết biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ trên khắp 3 bang New York, New Jersey và Connecticut, đánh dấu giây phút quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 ở các bang này.

Tại 3 bang này, gần như mọi loại hình kinh doanh được phép hoạt động với 100% công suất. Tuy nhiên, vẫn có một số sự khác biệt giữa các bang về yêu cầu đeo khẩu trang. Ở New York và Connecticut, tất cả những người đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 đều có thể dừng đeo khẩu trang.

ttxvn_20200518_covid_phap.jpg

Trong hướng dẫn tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ nói rằng những người Mỹ đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầy đủ thì không cần đeo khẩu trang bên ngoài hoặc ở hầu hết không gian trong nhà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ thấp nhất trong 11 tháng