Dưới áp lực từ dư luận, ngôi sao Broadway Jennifer Holliday đã phải tuyên bố rút khỏi buổi trình diễn chúc mừng trước buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20.1.2017.

Ca sĩ Jennifer Holliday rút khỏi buổi diễn mừng ông Trump nhậm chức

Hà Ngọc Bách | 15/01/2017, 10:25

Dưới áp lực từ dư luận, ngôi sao Broadway Jennifer Holliday đã phải tuyên bố rút khỏi buổi trình diễn chúc mừng trước buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20.1.2017.

Bà Holliday nói rằng bà đã không nhận rasự tham gia của mình trong sự kiện mừng ông Trump nhậm chức sẽ được hiểu là một tuyên bố ủng hộ Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Bà Holliday, nổi tiếng nhất với vai diễn đoạt giải Tony trong vở nhạc kịch "Dreamgirls" ở Broadway, vấp phải áp lực từ những người hâm mộ là người đồng tính và người da đen khi có thông báo cho biết bà sẽ hát tại một nhạc hội vào ngày 19.1 tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington.

Nhiều người, trong đó có giới phê bình nghệ thuật thậm chí còn gọi hành động của bà Holliday là "phản bội".

"Đối với cộng đồng người đồng tính đã ủng hộ Hollidaytrong suốt sự nghiệp của bà và trong những thành công về mặt nghệ thuật gần đây của bà thì tin tức này giống như là một sự phản bội. Điều này quá đau lòng với họ...", phóng viên giải trí Kevin Fallon của tờ Daily Beast viết.

"Tôi chỉ mới ngộ ra điều này. Cộng đồng người đồng tính là một phần quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy thực sự sẽ không có một Jennifer Holliday hoặc một 'Dreamgirls' trong thế kỷ 21 mà không có họ. Ít nhất tôi cần lắng nghe họ giãi bày và tìm hiểu vì sao việc này là nỗi thất vọng to lớn đối với họ", bà Holliday cho biết trong một bức thư gửi tới Reuters.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng đã từ chối trình diễn tại lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20.1. Ngôi sao nhạc đồng quê Toby Keith và diễn viên Jon Voight là hai trong số những người sẽ tham gia vào sự kiện ngày 19.1, ngay trước ngày lễ nhậm chức chính thức một ngày.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca sĩ Jennifer Holliday rút khỏi buổi diễn mừng ông Trump nhậm chức