Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Donald Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan), bỏ qua không mời chính quyền hiện nay của ông Barack Obama, theo Washington Post đưa tin.

Lơ ông Obama, Nga mời chính quyền của ông Trump đàm phán hòa bình Syria?

Hà Ngọc Bách | 14/01/2017, 21:39

Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Donald Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan), bỏ qua không mời chính quyền hiện nay của ông Barack Obama, theo Washington Post đưa tin.

Cuộc đàm phán tại Astana dự kiến sẽ diễn ra ngày 23.1.2017 dưới sự bảo trợ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mà không hề có sự tham gia của chính quyền Mỹ dưới thời ông Obama.

Ngày 13.1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo rằng Mỹ sẽ tham gia vào cuộc đàm phán tới. Tuy nhiên, chính quyền hiện tại của Mỹ ngày 13.1 tuyên bố họ chưa nhận được lời mời tham gia đàm phán.

"Chúng tôi chưa nhận được lời mời chính thức tham gia cuộc đàm phán", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói. "Nhưng nếu chúng tôi nhận được lời mời, chúng tôi chắc chắn sẽ đề nghị" chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump tham gia quá trình này.

Thời gian diễn ra cuộc đàm phán là sau khi ông Trump chính thức nhậm chức 3 ngày và lời mời về cuộc đàm phán này vẫn chưa được gửi đi.

Theo Washington Post, Đại sứ Nga tại Washington Sergey Kislyak đã gửi lời mời tham dự cuộc đàm phán hòa bình này trong một cuộc điện đàm hôm 28.12.2016 vừa qua với ông Michael Flynn, ứng cử viên ông Trump chọn vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia.

Dù vậy, một người trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump nói rằng "không có quyết định chính thức nào" được đưa ra trong cuộc điện đàm. "Tôi không biết thêm điều gì về sự tham dự của Mỹ ở thời điểm này", quan chức giấu tên nói thêm.

Lời mời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump tham dự hòa đàm Syria là tín hiệu đầu tiên về việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Cuộc đàm phán hòa bình cho Syria được thông báo sẽ tổ chức hồi cuối tháng 12.2016 khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tại Syria. Cả lệnh ngừng bắn và quyết định tổ chức đàm phán hòa bình trên đều không có sự tham gia của Mỹ.

Ái Vi (theo Japan Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
một giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lơ ông Obama, Nga mời chính quyền của ông Trump đàm phán hòa bình Syria?