Đến chiều 9.10, toàn bộ các phương án ứng cứu 10 thuyền viên tàu Vietsip 01 mắc cạn tại biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đều không thể thực hiện được. Hiện lực lượng chức năng đã mất liên lạc với các thuyền viên trên tàu.

Các phương án ứng cứu đều bế tắc, 10 thuyền viên trên tàu Vietsip 01 lâm nguy

Quế Sơn | 09/10/2020, 17:00

Đến chiều 9.10, toàn bộ các phương án ứng cứu 10 thuyền viên tàu Vietsip 01 mắc cạn tại biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đều không thể thực hiện được. Hiện lực lượng chức năng đã mất liên lạc với các thuyền viên trên tàu.

Như đã thông tin, do nước lũ lên cao, tàu Vietsip 01 đã bị mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, cách bờ 400m. Tình hình thời tiết xấu đưa tàu Vietsip 01 vào tình trạng rất nguy hiểm khi phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong là kè đá, sóng biển cao từ 4,5-5m, dòng nước lũ chảy rất xoáy và mạnh nên không có phương tiện cứu hộ nào tiếp cận ứng cứu được.

Từ tối 8.10 đến sáng 9.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quân vùng 3 tìm mọi phương án để tiếp cận giải cứu các thuyền viên trên tàu trước khi tàu chìm, song mọi nỗ lực chỉ cứu được 2 thuyền viên. Trên tàu vẫn còn lại 10 thuyền viên đang gặp nguy hiểm.

1210930089737135131027464751833004583053352o-15394183.jpg
Tàu Vietsip 01 bị nước lũ bao trùm - Ảnh: VTC

Sau khi phương án sử dụng máy bay trực thăng để tiếp cận tàu Vietsip 01 phải tạm dừng vì gặp thời tiết xấu khiến máy bay không thể cất cánh, các lực lượng chức năng đã tính đến phương án dùng tàu nhỏ tiếp cận nhưng vẫn không thể thực hiện được bởi dòng nước lũ rất xoáy.

Phương án sử dụng thợ lặn được đưa ra bàn bạc nhưng đến cuối giờ chiều 9.10, đội thợ lặn của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế vẫn không cách nào tiếp cận được tàu Vietsip 01.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đến lúc này, toàn bộ các phương án ứng cứu 10 thuyền viên còn lại trên tàu Vietsip 01 đều không khả thi bởi sóng và gió quá mạnh, chỉ hy vọng sóng và gió giảm thì chúng tôi mới triển khai công tác ứng cứu được”.

358eb3f8f1950fcb5684(1).jpg
Ngày 8.10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công các thành viên tàu Thành Đạt 55 - Ảnh: PV

Phương án đưa thợ lặn dùng thuyền máy tiếp cận tàu Vietsip 01 để tiếp ứng thức ăn và nước uống gặp rất nhiều khó khăn vì thủy triều đã bắt đầu lên. Người dân địa phương cho biết khi thủy triều lên, phương án dùng thuyền máy tiếp cận sẽ không thực hiện được, buộc phải đợi nước xuống.

Hiện tại, tính mạng của cả 10 thuyền viên còn lại trên tàu Vietsip 01 đang bị đe dọa. Trong những ngày qua, 10 thuyền viên trên tàu chưa được ăn uống gì do không chuẩn bị kịp lương thực. Hơn nữa, nước đang lên cao gần như nhấn chìm tàu và lực lượng chức năng đang mất dần liên lạc với các thuyền viên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các phương án ứng cứu đều bế tắc, 10 thuyền viên trên tàu Vietsip 01 lâm nguy