Trong đêm 8.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị cứu nạn cứu hộ của Trung ương và lực lượng Bộ đội Biên phòng để tìm ra phương án tối ưu nhất cứu hộ 12 thuyền viên của tàu Vietsip 01 đang gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt.

Quảng Trị: Chưa thể dùng trực thăng giải cứu tàu Vietsip 01 gặp nạn

Quế Sơn | 09/10/2020, 11:22

Trong đêm 8.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị cứu nạn cứu hộ của Trung ương và lực lượng Bộ đội Biên phòng để tìm ra phương án tối ưu nhất cứu hộ 12 thuyền viên của tàu Vietsip 01 đang gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt.

Đến sáng ngày 9.10, phương án đề xuất Trung ương điều trực thăng giải cứu các thuyền viên trên tàu Vietsip 01 đã không thể thực hiện. Lực lượng tác chiến của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị buộc phải sử dụng các tàu nhỏ tiếp cận tàu Vietsip 01.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Phương án dùng trực thăng giải cứu tàu Vietsip 01 đã không thể thực hiện vì gió tại Cửa Việt đang rất lớn, chúng tôi buộc phải sử dụng phương án khác để giải cứu các thuyền viên trên tàu, hiện tại các thuyền viên đang trong trong vùng rất nguy hiểm”.

tu1-1602175530109-00430065-07584431.jpg
Tàu Vietsip 01 đang mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt - Ảnh: VTC

Tàu Vietship 01 gồm 12 thành viên đang mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt, nằm trong vùng rất nguy hiểm khi phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong là kè đá, sóng biển cao từ 4,5-5m, dòng nước lũ chảy rất xoáy và mạnh nên không có phương tiện cứu hộ nào tiếp cận ứng cứu được.

Đến 10 giờ sáng ngày 9.10, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quân vùng 3 đã cứu được 2 thuyền viên trên tàu Vietsip 01, hiện tại vẫn đang còn 10 thuyền viên gặp nguy chưa thể giải cứu.

19e39995dbf825a67ce9.jpg
Các thuyền viên tàu Thành Đạt 55 được đưa lên bờ đi cấp cứu - Ảnh: PV

Trong ngày 8.10, có tàu chở hàng Thanh Thành Đạt 55, gồm 11 thuyền viên đang neo đậu tại vùng nước cảng Cửa Việt thì bị sóng đánh trôi dạt ra khu vực biển phao số 1. Đến 11 giờ cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn. Tàu Thanh Thành Đạt 68 nhận được tín hiệu, nhanh chóng tiếp cận, cứu được 6 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Vì sóng to, gió lớn, nên đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 55 đã bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên còn lại trên tàu bị rơi xuống biển.

Xuyên đêm ngày 8.10, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai lực lượng tìm kiếm 5 thuyền viên của tàu Thành Đạt 55 bị rơi xuống biển. Đến 3 giờ sáng ngày 9.10, tất cả 5 thuyền viên gặp nạn đã được tìm thấy tại khu vực bãi tắm Cửa Việt. 5 thuyền viên nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

b4ac2240ce2630786937.jpg
Mưa lớn liên túc khiến nước lũ tiếp tục lên cao ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.V
8b4f5a602006de588717.jpg
 Bộ đội và Công an chung tay giúp người dân sơ tán tài sản - Ảnh: P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Trị: Chưa thể dùng trực thăng giải cứu tàu Vietsip 01 gặp nạn