Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 19.11 trên các sông như sau:

Các sông miền Trung nước lên nhanh, đề phòng lũ lớn, ngập lụt

TTDBKTTV | 19/11/2017, 21:43

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 19.11 trên các sông như sau:

Trên sông Kôn (Bình Định) tại trạm Bình Nghi 16,08m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,42m; trạm Thạnh Hòa 5,63m, dưới BĐ1 là 0,27m; trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 7,71m, trên BĐ1 là 0,21m.Các sông ở Quảng Ngãi còn dưới mức BĐ1.
Dự báo lũ:Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên. Đêm nay và sáng mai (20.11), mực nước trên các sông có khả năng như sau:

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc lên mức 5,0m, ở mức BĐ2; sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ lên mức 3,7m, trên BĐ2 - 0,2m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,2m, trên BĐ2 - 0,2m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,5m, ở mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đặc biệt ở các huyện:Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân, Vân Canh, An Nhơn, Vĩnh Thạnh (Bình Định);Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa (Phú Yên).

Cảnh báo:Từ đêm nay (19.11) đến ngày 24.11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nam Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh trên, đặc biệt các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định.

Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành trên. Đặc biệt khu vực vùng núi các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Ngoài ra, hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này.

Theo TTDBKTTVTƯ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các sông miền Trung nước lên nhanh, đề phòng lũ lớn, ngập lụt