Trong những ngày lễ lớn 30.4 - 1.5 các tỉnh ĐBSCL đã thu hút hơn triệu lượt khách tham quan du lịch bởi tổ chức nhiều lễ hội đa dạng, phong phú.

Các tỉnh ĐBSCL thu hút hơn triệu lượt du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Văn Kim Khanh | 03/05/2023, 17:02

Trong những ngày lễ lớn 30.4 - 1.5 các tỉnh ĐBSCL đã thu hút hơn triệu lượt khách tham quan du lịch bởi tổ chức nhiều lễ hội đa dạng, phong phú.

z4313806487316_eb75b6bbc28a2f13c034864d5a26760d.jpg
Bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Trong dịp này TP.Cần Thơ đã tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch như: Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10-2023; Liên hoan đờn ca tài tử TP.Cần Thơ lần thứ 9-2023; Lễ hội khinh khí cầu “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”; phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 35-2023 “Non sông liền một dải” (lộ trình tại TP.Cần Thơ)…

z4313821980012_15df89b4e472efa460d4cd2cf7cbfd58.jpg
Trái ngon Nam Bộ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Đặc biệt, ngày 25.4 đường bay thẳng Cần Thơ - Vân Đồn (Quảng Ninh) được chính thức hoạt động với tần suất 3 chuyến/tuần, du khách các nơi có nhiều lựa chọn để tham quan, du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết 5 ngày nghỉ dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm nay tổng số lượt khách tham quan, du lịch tại các sự kiện, lễ hội, khu điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ ước đạt khoảng 982.000 lượt, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 105.000 lượt khách lưu trú, tăng 44% so với dịp lễ năm 2022; trong đó khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt, tăng 360% so với dịp lễ năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỉ đồng, tăng 185% so với dịp lễ năm 2022.

z4313821976155_c179aa01cf88e16f70903b17910557d0.jpg
Cần Thơ tu hút gần 1 triệu khách tham quan du lịch trong những ngày lễ lớn - Ảnh: Văn Kim Khanh

Cùng thời điểm này, tại Đồng Tháp cũng diễn ra Lễ hội xoài với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế" gồm 18 hoạt động xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện, tại 3 khu tập trung. Theo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, đến ngày 1.5 đã có 150.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp tổ chức lễ hội rất đa dạng, phong phú với các hoạt động như cuộc thi "Viết câu chuyện hay về xoài"; hội thi vẽ tranh thiếu nhi trên lá sen, với chủ đề "Mùa xoài quê em"; hội thi ảnh đẹp về xoài; giới thiệu, triển lãm sản phẩm từ xoài và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp; triển lãm ảo "Vương quốc xoài Đồng Tháp"; famtrip kết nối các tour du lịch đến các vùng trồng xoài… Riêng 2 khu triển lãm ngành hàng xoài và khu OCOP đặc sản mỗi đêm đón trên 10.000 lượt khách, doanh số bán hàng lên đến hàng tỉ đồng.

z4305459873654_26133df3748fa83160958c4fa5a18deb.jpg
Lễ hội xoài Đồng Tháp - Ảnh: ĐT

Tại Bạc Liêu trong những ngày lễ lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 115.000 lượt người, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có khoảng 36.500 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, khách quốc tế khoảng 6.500 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp lễ đạt khoảng 74 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022 trong đó, doanh thu nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 25 tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 75 - 85% .

Các điểm du lịch tập trung du khách tham quan vào những ngày cao điểm trong dịp này như: Quán âm Phật đài, nhà thờ Tắc Sậy, quảng trường Hùng Vương; khu du lịch ô tô Bảo Toàn… Đặc biệt trong dịp này diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 20-2023 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải từ ngày 27 - 29.4 thu hút hơn 10.000 lượt khách.

nui-cam-an-giang.jpg
Lung linh núi Cấm - Ảnh: VKK

Tỉnh An Giang trong các ngày lễ lớn đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, các khu, điểm du lịch ở An Giang thu hút đông lượng khách đến tham quan, như: Điểm du lịch nông trại Phan Nam farm, đồi Tức Dụp, khu du lịch núi Sam Châu Đốc, cáp treo núi Cấm, khu du lịch núi Cấm, rừng tràm Trà Sư.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, An Giang đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch. Đây là tín hiệu khởi sắc giúp An Giang phát triển ngành du lịch tỉnh.

cp-treo-nui-cam.jpg
Cáp treo núi Cấm - Ảnh: SM

Ngày 3.5, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, trong dịp lễ 30.4 - 1.5, tổng lượng khách du lịch đến Bến Tre ước đạt 98.600 lượt. Trong đó, khách quốc tế khoảng 6.239 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 109 tỉ đồng.

z4299464885950_a90e106eb40c9a95d5be0d6145f87f5b.jpg
Khách du lịch ở bãi biển Thạnh Phú- Bến Tre - Ảnh: Mỹ Tho

Ngày 3.5, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Long An Nguyễn Tấn Quốc cho biết, dịp lễ 30.4 - 1.5, các khu di tích lịch sử-văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đón trên 40.000 lượt khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ 2022; trong đó, có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế.

Thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và giỗ Tổ Hùng Vương, các khu di tích, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh đón tiếp trên 84.000 lượt du khách đến tham quan, giải trí.

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, trong dịp lễ này khách du lịch đến ĐBSCL giảm so với cùng kỳ những năm trước dịch, do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài và khó khăn kinh tế chung, việc chi xài của du khách năm nay cũng giảm mặc dù các tỉnh đa dạng nhiều lễ hội để kích cầu du lịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tỉnh ĐBSCL thu hút hơn triệu lượt du khách dịp lễ 30.4 - 1.5