Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương yêu cầu tăng cường tổng dọn vệ sinh, trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo cấm trại đối với Ban CHQS thành phố Chí Linh.

Cấm trại đối với Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh, Hải Dương

Lam Thanh | 30/01/2021, 16:41

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương yêu cầu tăng cường tổng dọn vệ sinh, trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo cấm trại đối với Ban CHQS thành phố Chí Linh.

Phun thuốc khử khuẩn 10 địa điểm

chong-dich-quan-doi.jpg
Cấm trại đối với Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh, Hải Dương

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch tại các khu vực trọng điểm, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Quân khu 3 hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tiến hành phun khử trùng tại những điểm nóng về dịch.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã cử 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Phòng hóa 38-Bộ Tham mưu Quân khu và Đại đội 19, Sư đoàn 395, Quân khu 3 cùng 4 xe chuyên dụng tiêu tẩy, với đầy đủ các trang thiết bị và 1 tấn hóa chất tiêu tẩy tiến hành phun thuốc khử trùng tại 10 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó thành phố Chí Linh 9 địa điểm.

Cụ thể gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn POYUL; Khu cách ly Trung đoàn 125; khu cách ly cơ sở 1 tại Trung tâm y tế thành phố Chí Linh; thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo); Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng; Trường Đại học sao đỏ cơ sở 2; Trung tâm y tế dự phòng thành phố Chí Linh; thôn Trung Quê (xã Lê Lợi); Thành ủy, UBND thành phố Chí Linh và Trường Đại học y Hải Dương với tổng diện tích gần 200 nghìn mét vuông.

Cũng trong thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tham gia trực tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh, nhất là những điểm nóng về dịch như thành phố Chí Linh.

Đến chiều 29.1 toàn tỉnh đã có 99 điểm chốt được thiết lập, trong đó thành phố Chí Linh có 86 điểm với sự tham gia của gần 300 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Chí Linh (lực lượng thường trực và dân quân tự vệ) phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia trực 24/24 giờ.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. Tổ chức thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh lay lan vào cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên cơ quan và thực hiện nghiêm các qui định của đơn vị về trực sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấm trại đối với Ban CHQS thành phố Chí Linh.

Các cơ quan, đơn vị còn lại đang thực hiện trực 100% quân số, không cho quân nhân đi phép, đi tranh thủ đến thành phố Chí Linh và các địa phương có dịch kể từ 12 giờ ngày 18.1.2021 cho đến khi có Quyết định kết thúc cách ly xã hội của UBND tỉnh Hải Dương.

Tiến hành dựng bệnh viện dã chiến thứ 3

Hiện 2 bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh và trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương đã đi vào hoạt động. Hiện nay, Bệnh viện dã chiến thứ 3 đang được xúc tiến xây dựng tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh).

Tại Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh (Hải Dương) đã tiếp nhận 98 bệnh nhân dương tính với COVID-19 (trong đó có 29 bệnh nhân cũ, 69 bệnh nhân mới). 69 trường hợp mới vào viện đều liên quan đến ca bệnh 1552 là công nhân của công ty TNHH POYUN (Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương).

Các bệnh nhân này đã được chia về điều trị tại 5 khoa của bệnh viện gồm Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nội tổng hợp và Đông y, Khoa Nhi, Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại sản.

Th.S BS. Vũ Minh Điền thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chuyên gia được Bộ Y tế điều tới chi viện cho Trung tâm Y tế huyện Chí Linh, 24 giờ sau khi nhận được điều động của Bộ Y tế, đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chí Linh tiến hành khẩn trương giải phóng tất cả các bệnh nhân đang nằm tại viện có kết quả âm tính với COVID-19, đồng thời, bố trí hệ thống giường bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện dã chiến này có thể thu dung, điều trị cho khoảng 250 đến 300 bệnh nhân mắc COVID-19.

Bênh viện dã chiến thứ 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật y dược Hải Dương cũng đã đi vào hoạt động. Bệnh viện có quy mô 210 giường bệnh đã đón 26 bệnh nhân đầu tiên.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay đêm 28.1, đoàn chi viện của Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, các cơ quan ban ngành tỉnh để đưa ra phương án nhanh nhất có thể để thiết kế bệnh viện này.

Cùng với đó, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp 80 giường dã chiến, trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo Bệnh viện dã chiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đi vào hoạt động được ngay. Ví dụ như máy chụp X-quang di động, máy siêu âm 4D, điện tâm đồ, đầy đủ các xét nghiệm cần thiết để có thể triển khai ngay khi điều kiện tại địa phương cho phép.

Sau 22 giờ đồng hồ nhận lệnh từ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã hoàn thành, đủ khả năng tiếp nhận cho khoảng 210 bệnh nhân COVID-19, 10 giường cấp cứu và có tới 26 giường điều trị tích cực kèm theo thở máy.

Ngoài ra, phòng mổ dã chiến phục vụ các trường hợp bệnh nhân gặp sự cố cấp tính (viêm ruột thừa, mổ đẻ…) đã được thiết lập. Trong tương lai, tùy điều kiện tình hình của dịch, bệnh viện dã chiến này có thể mở rộng thêm 400 giường.

Bài liên quan
Hàng loạt chương trình giải trí phải hủy, tạm hoãn vì COVID-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sự kiện âm nhạc của Rap Việt và hàng loạt sự kiện giải trí khác phải hoãn thời gian tổ chức hoặc hủy. Chương trình Táo Quân cũng dừng nghi hình có khán giả.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấm trại đối với Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh, Hải Dương