Ngày 17.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, theo kế hoạch của cơ quan chức năng, sẽ cấm phương tiện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hai khung giờ phục vụ thi công kiểm định công trình hầm sông Sài Gòn.

Cấm xe qua hầm Thủ Thiêm để kiểm định công trình

Tú Viên | 17/12/2021, 16:42

Ngày 17.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, theo kế hoạch của cơ quan chức năng, sẽ cấm phương tiện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hai khung giờ phục vụ thi công kiểm định công trình hầm sông Sài Gòn.

Đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông qua từ 23 giờ ngày 19.12 đến 4 giờ ngày 20.12 và từ 23 giờ ngày 20.12 đến 4 giờ ngày 21.12, để phục vụ công tác kiểm định công trình.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, việc kiểm định hầm Thủ Thiêm nhằm đánh giá tổng thể chất lượng công trình trước khi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công quản lý, bảo trì.

ham.jpeg

Đường hầm sông Sài Gòn nối quận 1 và Thành phố Thủ Đức-Ảnh: Minh Quân

Người dân từ Thành phố Thủ Đức qua quận 1 có hai lộ trình thay thế: đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt; hoặc đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hướng từ quận 1 sang Thành phố Thủ Đức có hai lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hoặc đường Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hầm Thủ Thiêm dài gần 1,5km, vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức), được khánh thành năm 2011. Công trình với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho ôtô và xe máy), tốc độ đạt 60km/h. Hầm còn có hai làn thoát hiểm hai bên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấm xe qua hầm Thủ Thiêm để kiểm định công trình