Đường hoa Tết Tân Sửu 2021 đang được gấp rút tổ chức thực hiện. Có thể đường hoa năm nay sẽ không còn đặt ở 2 tuyến đường truyền thống là Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học như những năm trước nữa mà sẽ được chuyển sang nơi mới.

Cần Thơ: ‘Bật mí’ về đường hoa Tết Tân Sửu 2021

Thanh Nguyên | 07/12/2020, 15:14

Đường hoa Tết Tân Sửu 2021 đang được gấp rút tổ chức thực hiện. Có thể đường hoa năm nay sẽ không còn đặt ở 2 tuyến đường truyền thống là Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học như những năm trước nữa mà sẽ được chuyển sang nơi mới.

Đường hoa tết ở Cần Thơ đều đặn được tổ chức bắt đầu từ năm 2014 cho đến nay. Cần Thơ cũng là nơi được xem là tỉnh thành đầu tiên ở ĐBSCL tổ chức đường hoa, tạo cảnh quan cho người dân vui xuân. Bảy năm liền tổ chức và ngày càng quy mô, hoành tráng khiến đường hoa tết ở TP này trở thành điểm nhấn ngày tết mà người dân tò mò trông đợi. Tết Tân Sửu năm nay cũng không ngoại lệ.

1(1).jpg
Đường hoa Tết Canh Tý 2020 ở Cần Thơ thu hút hàng chục ngàn người dân đến tham quan - Ảnh: A.H

Dù đường hoa tổ chức đã nhiều lần và nguồn kinh phí là xã hội hóa, mỗi năm không quá 6,5 tỉ đồng, nhưng người dân Cần Thơ không biết quá trình thực hiện 1 đường hoa tết là như thế nào. Ai là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng? Tại sao không tổ chức rộng rãi ý tưởng, thiết kế đường hoa mỗi năm? Khi thi công đường hoa có tổ chức đấu thầu hay không?

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ - đơn vị trực tiếp tổ chức đường hoa cho biết ngay từ năm đầu tiên tổ chức đường hoa, đơn vị này đã gặp rất nhiều khó khăn. “Lúc đó trong sở không có chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức thiết kế, thi công đường hoa. Chúng tôi phải đi học tập và nhờ sự giúp đỡ của Sở VH-TT&DL TP.HCM”, ông Việt cho hay.

Đến năm 2015, sở có ý tưởng phát động, tổ chức cuộc thi thiết kế đường hoa năm này. Mục đích là tìm tòi những ý tưởng mới, táo bạo. “Nhưng có ý tưởng là một việc, và thể hiện ý tưởng đó thành một bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh lại là một việc hoàn toàn khác. Cũng không phải một người là làm được điều này mà cần phải một nhóm làm việc, vì bản thiết kế hoàn chỉnh phải tính rõ nguyên liệu sử dụng là gì, chi phí là bao nhiêu, rất mất thời gian, công sức.

Để có được 1 bản thiết kế như thế này, chúng tôi phải thuê 1 đơn vị chuyên nghiệp thực hiện với giá hàng trăm triệu đồng. Do đó, cuộc thi không mấy người mặn mà tham dự”, ông Việt nói.

Ngoài ra, ông Việt cũng thông tin thêm việc tổ chức thi ý tưởng, thiết kế còn gặp khó khăn là vì thời gian chuẩn bị cho cuộc thi thường rất lâu. Trong khi đó nguồn vốn xã hội hóa huy động không phải lúc nào cũng thuận lợi. “Chúng tôi phải chắc chắn huy động được vốn thì mới tổ chức thi được. Trong khi đó, các đơn vị tài trợ đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng”, vị phó giám đốc sở cho hay.

Những năm sau đó, Sở VH-TT&DL Cần Thơ tiếp tục tổ chức thi thiết kế đường hoa một lần nữa nhưng vẫn không có người tham gia. Phó giám đốc sở cho biết, để thực hiện đường hoa, ban đầu sở sẽ phân công phòng chuyên môn phụ trách họp bàn lên ý tưởng. Người thường xuyên đóng góp ý tưởng cho đường hoa là ông Nhâm Hùng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tây Đô, một đơn vị của sở. “Đường hoa năm nay, ông Hùng chỉ đóng vai trò là người góp ý cho công trình này”, ông Việt cho biết.

Khi đường hoa đã có ý tưởng được thống nhất của các bên thì sẽ đặt hàng cho 1 đơn vị thiết kế, hội đồng thẩm định, đánh giá của sở sẽ họp bàn xem xét một lần, rồi trình UBND TP.Cần Thơ quyết định. Sau đó UBND TP sẽ giao lại cho sở tổ chức đấu thầu, chọn đơn vị thi công.

Ông Việc thông tin thêm: “Điều quan trọng là kinh phí để thực hiện hoàn toàn là vận động từ các doanh nghiệp trên đia bàn TP. Và khi họ cam kết tài trợ, thì chúng tôi mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu”.

“Tết Tân Sửu năm nay sở tổ chức có khác một chút, chúng tôi mời một số đơn vị thiết kế chuyên nghiệp ở TP.HCM đến để tổ chức xét, bình chọn 1 đơn vị rồi giao cho họ lên ý tưởng, thiết kế. Sau đó hội đồng của sở sẽ xét duyệt rồi trình UBND TP quyết định”, ông Việt nói.

Một vấn đề cũng rất được người dân quan tâm là vật tư, thiết bị sau khi bế mạc đường hoa được xử lý như thế nào? Đại diện Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ cho biết, hoa tươi thì sau khi sử dụng xong buộc phải bỏ vì không tái sử dụng được. Đơn vị chuyên môn sẽ đem thu gom lại và tái sử dụng để làm phân bón. Còn những mô hình thì sẽ tặng lại cho các đơn vị, sở ngành khác để trang trí cho các hoạt động khác.

Ông Việt cho rằng: “Một số nguyên liệu khác như sắt thép, rất khó để tái sử dụng được vì đã định hình, cắt nhỏ. Chúng tôi cố gắng tận dụng được phần nào đó thôi, vì chi phí để tháo rồi phân loại những nguyên liệu này còn cao hơn mua mới”.

“Bật mí” về đường hoa Tết Tân Sửu, ông Việt cho biết năm nay sở có ý kiến dời địa điểm tổ chức đường hoa ở gần khu vực công viên Sông Hậu thay vì ở đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học như mọi năm. Vấn đề dời địa điểm, sở cho biết phải trình ý kiến để UBND TP phê duyệt mới thực hiện.

Nguyên nhân do khu vực này đông dân cư, đường có dải phân cách, hàng cây ở giữa nên khi thiết kế và thi công gặp nhiều khó khăn, cảnh quan bị gián đoạn. Kinh phí tổ chức đường hoa năm trước là hơn 6 tỉ đồng, dự kiến năm nay ở mức thấp hơn do tình hình dịch bệnh, nhiều đơn vị từ chối tài trợ vì tình hình kinh doanh khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: ‘Bật mí’ về đường hoa Tết Tân Sửu 2021