Ngoài hàng điện tử, gốm sứ cổ, kho hàng không giấy phép còn chứa một lượng lớn hung khí nguy hiểm là kiếm Nhật, mã tấu, đao, dao… các loại, có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cần Thơ: Cảnh sát thu giữ kho kiếm Nhật, mã tấu tại nhà riêng

Huỳnh Xây | 11/08/2016, 18:51

Ngoài hàng điện tử, gốm sứ cổ, kho hàng không giấy phép còn chứa một lượng lớn hung khí nguy hiểm là kiếm Nhật, mã tấu, đao, dao… các loại, có nguồn gốc từ nước ngoài.

Ngày 11.8, Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đãập vào kiểm tra ngôi nhà nằm trong hẻm 73 đường Nguyễn Trãi và phát hiện số hàng hóa, mã tấu… trên.

Tại hiện trường, lực lượngcảnh sát đãniêm phong thu giữ hơn 10 thùng hàng lớn gồm đồ điện tử, gốm sứ, đồng hồ đeo tường, đồng hồ đeo tay, ống nhòm, tượng... Hầu hết đều là hàng hóa xưa cổ. Ngoài racòn có hàng chục kiếm Nhật, mã tấu, đao, dao lê, dao bấm… các loại.

Lô hàng không hóa đơn, chứng từ

Theo cơ quan chức năng, căn nhà này chỉ có giấy phép hộ kinh doanh cá thể, bán hàng tạp hóa - mỹ phẩm. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền (42 tuổi)- chủ lô hàng nói trên chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Được biết lô hàng này chuẩn bị giao ra Bắc.

“Hiện toàn số hàng hóa đang được kiểm đếm và đưa đi giám định. Tuy nhiênbước đầu xác định đượcsố hàng hóa này có nguồn gốc từ nước ngoài, được mua về bán lại qua mạng internet, khách hàng đa số ở các tỉnh thành phía Bắc”, 1 cán bộ điều tra nói.

Những thứ này chuẩn bị đượcchuyển ra Bắc

Cơ quancông an cũngcho biết, lực lượng chức năngvừa phát hiện thêm và đang làm thủ tục khám xét kho hàng thứ 2 có quy mô lớn của bà Tuyền tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Huỳnh Quỳnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Cảnh sát thu giữ kho kiếm Nhật, mã tấu tại nhà riêng