Dù được cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu nhưng do phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) bị kẹt cứng, nạn nhân phải chờ rất lâu. Khi đến được bệnh viện, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó.

Kẹt phà, nạn nhân tử vong do không kịp đến bệnh viện

Hồ Quang | 11/08/2016, 16:53

Dù được cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu nhưng do phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) bị kẹt cứng, nạn nhân phải chờ rất lâu. Khi đến được bệnh viện, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngày 11.8, thông tin từ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang,TP.HCM cho hay, nạn nhân là anh L.M.S. (21 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương vùng đầu, ngực, sườn, bụng… Nạn nhân được một cán bộ cảnh sát giao thông đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Trong khi đó, một nạn nhân khác bị tai nạn cùng với S. là D.H.N. (21 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị chấn thương nhẹ vùng ngực và2 chân, xây xát mặt, thắt lưng đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị tại bệnh viện này.

Theo lời kể của N., anh và cùng với S. đi trên một xe gắn máy đến một công ty trong khu công nghiệp Nhơn Trạch để làm việc. Trên đường đi, xe của họđã va quẹt với 1 xe gắn máy khác, anh S.ngã nhào và đập mặt xuống đường bị thương nặng, còn N. chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau đó, S. được cảnh sát giao thông chuyển đến Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang để cấp cứu nhưng dobị kẹt rất lâu ở phà Cát Lái (quận 2) nên mặc dù đã hô hấp, bóp tim nhưng S. đã tử vong trước khi được nhập viện cấp cứu.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẹt phà, nạn nhân tử vong do không kịp đến bệnh viện