Hoa chưng tết, các loại đặc sản như khô, mắm ở thị trường Cần Thơ đã nhộn nhịp và giá một số mặt hàng có tăng nhẹ, nhưng sức mua chưa cao.

Cần Thơ: Đặc sản tết giá tăng nhẹ, sức mua vẫn chưa cao

20/01/2020, 14:04

Hoa chưng tết, các loại đặc sản như khô, mắm ở thị trường Cần Thơ đã nhộn nhịp và giá một số mặt hàng có tăng nhẹ, nhưng sức mua chưa cao.

Các điểm bán hoa quả chưng tết đã tràn ngập trên các cung đường ở TP.Cần Thơ - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 20.1 (26 tết), trên nhiều cung đường ở TP.Cần Thơ đã ngập đầy màu sắc của những chậu hoa, cây kiểng chưng tết. Theo truyền thống, các loại hoa tết được ưa chuộng chủ yếu là vạn thọ, các loại cúc, hoa mào gà, hướng dương... Đây là những loại hoa được người dân lựa chọn để trang hoàng nhà cửa ngày tết.

Hoa đã bày bán khắp nơi- Ảnh: Thanh Nguyên

Chị Bích Tuyền, bán hoa tết trên đường Trần Văn Hoài (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) cho biết năm nay do bông (hoa) thất mùa nên giá có tăng so với năm trước. Chị bán 1 cặp chậu hoa vạn thọ với giá từ 100.000 - 150.000 đồng; cúc Đài Loan - loại cúc khá được ưa chuộng, có giá từ 180.000 - 200.000 đồng/cặp; hoa hướng dương từ 250.000 - 300.000 đồng/cặp, hoa mào gà có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/cặp, hoa cát tường khoảng 80.000 đồng/chậu.

“Năm nay một số người dân mua hoa từ rất sớm, họ mua sớm để chọn những chậu hoa đẹp nhất. Nhưng đến thời điểm này, sức mua vẫn chưa có sự đột biến. Lượng người mua chỉ rải rác. Có thể đến sát ngày 30 tết, giá sẽ giảm nhưng không sâu”, chị Tuyền nói.

Phơi khô bán tết- Ảnh: Thanh Nguyên

Ngoài những loại hoa phổ biến, một số loại hoa khác cao cấp hơn có giá bạc triệu cũng “đổ bộ” xuống đường phố Cần Thơ, như địa lan có giá từ 1,6 - 2 triệu đồng/chậu. Những gốc mai lão có giá từ vài chục triệu đến bạc tỉ cũng đã xuất hiện ở Cần Thơ.

Các gian hàng bánh mứt ế ẩm - Ảnh: Thanh Nguyên

Dưa hấu chưng tết có giá từ 350.000 - 400.000 đồng/cặp, bưởi năm roi giá từ 35.000 - 60.000 đồng/kg, tùy loại. Bưởi da xanh từ 50.000 - 75.000 đồng/kg. Các loại khô đặc sản như khô cá lóc, cá sặt, cá kèo có giá từ 320.000 - 370.000 đồng/kg. Anh Minh Hiển, chủ cơ sở sản xuất khô cho biết giá khô năm nay ổn định. Anh chủ yếu bán khô cho khách ở các tỉnh thành khác, các công ty... để làm quà nên có đầu ra ổn định.

Người bán ngóng cổ chờ khách- Ảnh: Thanh Nguyên

Các loại bánh, kẹo, mứt giá giữ ổn định nhưng sức mua không cao. Theo ghi nhận của PV, những gian hàng bán bánh mứt ở gần khu vực bến Ninh Kiều chỉ rải rác người mua. Anh Minh Bá, tiểu thương buôn bán ở chợ Cái Khế, cho biết đã đến 26 tết nhưng chưa thấy người đi chợ nhiều. “Sức mua năm nay từ bằng đến thấp hơn năm ngoái. Chắc là do nghỉ Tết trễ nên người ta chưa đi chợ”, anh Bá nhận định.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Đặc sản tết giá tăng nhẹ, sức mua vẫn chưa cao