Thời điểm gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là lúc "vựa hoa xuân" Quảng Bá vào chính vụ. Đây là lúc chợ hoa tấp nập, nhộn nhịp và rực rỡ nhất trong năm.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội rực rỡ trước thềm xuân

18/01/2020, 11:32

Thời điểm gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là lúc "vựa hoa xuân" Quảng Bá vào chính vụ. Đây là lúc chợ hoa tấp nập, nhộn nhịp và rực rỡ nhất trong năm.

Chợ hoa đêm Quảng Bá lung linh, rực rỡ những ngày gần Tết
Chợ hoa Quảng Bá hay còn có tên gọi chợ hoa Quảng An Tây Hồ nằm trên đường Nghi Tàm (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội) là chợ đầu mối lớn chuyên bán các loại hoa ở Hà Nội. Quanh năm chợ hoa nhộn nhịp với đủ loại hoa từ khắp nơi được bày, cả bán buôn và bán lẻ. Những ngày Tết đến xuân về chợ hoa lại càng thêm tấp nập, cao điểm nhất là từ 2 tới 4 giờ sáng
Nơi đây cung cấp các loại hoa sỉ và lẻ cho thương lái lẫn người mua thông thường. Tại đây, người mua có thể lựa chọn bất kỳ loại hoa nào chưng trong ngày tết, từ những loại đơn giản như: Hồng, ly, cúc, đồng tiền, dơn... đến những loại hoa nhập ngoại khác như: Hoa diên vĩ, phi yến, tulip, thạch liễu, tuyết mai...
Những ngày gần tết, giá hoa ở đây tăng hơn so với ngày thường. Mỗi bó hoa hồng với 100 bông, thường có giá từ 70.000 - 12.000 đồng, vào những ngày cận tết thì giá tăng lên từ 150.000 - 180.000 đồng/bó. Cúc thường 50.000 đồng/bó 50 bông, giờ tăng lên khoảng 80.000 đồng/bó 50 bông, hoa địa lan tết được bán với giá trung bình 100.000/bông, tầm xuân 220.000/bó, đào có giá 150.000/cành...
Tết năm nay, lượng người mua bán tăng lên nhiều, theo đó nguồn cung cũng tăng theo
Năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại hoa đều được chợ nhập vào tăng gấp đôi so với năm ngoái
Năm nay, hướng dương là một trong những loại hoa được người mua ưa chuộng
Các loại hồng như hồng nhung, hồng thơm, hồng kít... được nhập về với số lượng lớn năm nay
Các tiểu thương đang tấp nập sắp hoa ra quầy để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân
Chợ hoa tết không còn giới hạn, bó gọn trong khu quy hoạch, mà được người bán, người mua "mở rộng" lên khắp sườn đê, mặt đê và chạy dài cả vài cây số
Khu chợ này không chỉ là chỗ bán hoa của nông dân các làng hoa của Hà Nội, mà còn là chỗ tụ hội của hoa tươi đến từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Sa Pa..., thậm chí cả hoa tươi bảo quản trong xe lạnh từ Đà Lạt hay từ Trung Quốc

Bài và ảnh: Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội rực rỡ trước thềm xuân