Sáng 4.5, hơn 63.000 học sinh ở các lớp 8, 9 (THCS) và khối THPT tại TP.Cần Thơ đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 dài gần 4 tháng. Học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Cần Thơ: Hơn 63.000 học sinh đến trường sau kỳ nghỉ dài

04/05/2020, 12:01

Sáng 4.5, hơn 63.000 học sinh ở các lớp 8, 9 (THCS) và khối THPT tại TP.Cần Thơ đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 dài gần 4 tháng. Học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp- Ảnh: Thanh Nguyên

Tại Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ, các giáo viên đã có mặt từ sớm để hướng dẫn, hỗ trợ đo nhiệt độ cho khoảng 1.600 học sinh trước khi vào lớp. Ban Giám hiệu cho biết, để chuẩn bị cho ngày nhập học trở lại, trường đã cho khử trùng, vệ sinh trường lớp cẩn thận.

Hầu hết các học sinh đều phấn khởi khi được trở lại với trường lớp. Các em nói sau một thời gian dài nghỉ dịch thấy nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè. Do đó, ngay trong ngày đi học lại hôm nay, đa phần học sinh đều rất háo hức, vui vẻ. Một số học sinh chia sẻ, thời gian nghỉ dịch, các em được ôn tập, học online, nhưng được trở lại học với thầy cô, bạn bè vẫn hiệu quả hơn.

Trường THPT Châu Văn Liêm sẽ không tổ chức chia lớp. Trong tuần đầu đi học lại này, giáo viên sẽ ôn tập, củng cố lại kiến thức cho các em. Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng quan tâm đến sức khỏe của các em, hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình khi ở trường và kể cả ở ngoài trường.

Theo công văn của UBND TP.Cần Thơ, học sinh lớp 8, 9 và các lớp khối THPT, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 4.5. Học sinh lớp 6, 7 và học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11.5. Trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 18.5.

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày học sinh nhập học trở lại ở Cần Thơ:

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Bài liên quan
4 hội đồng liên kết với hơn 1.000 trường kiện Meta, Snap và ByteDance vì gây hại cho học sinh
4 hội đồng trường học Canada đã đòi bồi thường hơn 4 tỉ USD từ các công ty truyền thông xã hội như Meta Platforms, Snap và ByteDance trong một vụ kiện, cáo buộc rằng sản phẩm của họ gây hại cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Hơn 63.000 học sinh đến trường sau kỳ nghỉ dài