Trận mưa lớn, kèm gió mạnh vào chiều 10.6 khiến nhiều cây xanh ở TP.Cần Thơ bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Một người đàn ông bị tử vong do mái nhà bị tốc đè vào người.

Cần Thơ: Mưa lớn gió mạnh đổ cây làm một người chết

11/06/2020, 15:29

Trận mưa lớn, kèm gió mạnh vào chiều 10.6 khiến nhiều cây xanh ở TP.Cần Thơ bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Một người đàn ông bị tử vong do mái nhà bị tốc đè vào người.

Cơn mưa lớn kèm gió mạnh vào chiều 10.6 đã có thiệt hại về người - Ảnh: C.H

Ngày 11.6, thông tin từ UBND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), trên địa bàn có 1 người tử vong do giông lốc. Đó là ông Nguyễn Văn Hùng (61 tuổi, ngụ P.An Hòa).

Ngày hôm qua 10.6, ông Hùng bị thương nặng bởi giông lốc làm nhà bị tốc mái đè lên người. Sau khi nhập viện, dù các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tận tình cứu chữa, nhưng người đàn ông 61 tuổi này đã không qua khỏi.

Theo ngành chức năng, cơn mưa kèm theo giông lốc chiều 10.6 đã làm ngã đổ 63 cây, 57 cây gãy nhánh trên các tuyến đường Hòa Bình, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Lê Anh Xuân, Châu Văn Liêm, Đinh Tiên Hoàng, Trần Việt Châu, Huỳnh Cương, Hồ Xuân Hương...

Giông lốc đã khiến 1 căn nhà bị sập, 15 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, 11 xe cộ bị ảnh hưởng, thiệt hại (9 ô tô con, 1 xe tải và 1 xe máy). Lãnh đạo Q.Ninh Kiều cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ quận đã đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí thuốc men, khắc phục sửa chữa nhà cho các hộ dân.

Trường hợp có người bị thương, quận trợ giúp 2 triệu đồng, hộ bị tốc mái sẽ được giúp từ 3-10 triệu/căn, tùy theo mức độ thiệt hại.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Mưa lớn gió mạnh đổ cây làm một người chết