Sở TT-TT và Sở Y tế TP.Cần Thơ cho rằng đó là tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng.

Cần Thơ: Tin về người dương tính với COVID-19 là không chính xác

Thanh Lưu | 10/05/2021, 08:15

Sở TT-TT và Sở Y tế TP.Cần Thơ cho rằng đó là tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng.

Trước đó dư luận lan truyền chuyện có 1 ca mắc COVID-19 tại Khoa Nội của Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ). Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang.

img_20210501_171742.jpg
Cơ quan chức năng xử phạt người dân không đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi ra đường - Ảnh: Vũ Phong

Tối 9.5, dược sĩ CK2 Nguyễn Phước Tồn, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, qua rà soát, hoàn toàn không hề có ca mắc bệnh COVID-19 nào tại Bệnh viện Quân y 121 như thông tin đồn thổi.

Theo dược sĩ Tồn, gần đây có 1 bệnh nhân từ Vĩnh Long sang Bệnh viện Quân y 121 điều trị. Bệnh nhân được test nhanh và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên sau khi được điều trị cách ly và xét nghiệm lại, cho thấy kết quả âm tính.

Kết quả test nhanh chỉ mang tính tham khảo. Do đó kết quả xét nghiệm lại mới xác thực và cho thấy bệnh nhân này âm tính với SARS-CoV-2. Theo ông Tồn, không hề có ca mắc COVID-19 nào xuất hiện trong cộng đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Tin về người dương tính với COVID-19 là không chính xác