TAND TP.Cần Thơ tuyên tử hình Đặng Ngọc Minh, án chung thân với Đặng Ngọc Giàu. Đây là hai anh em ruột đâm chết đại úy công an Nguyễn Thanh Hải vào chiều 30 tết.

Cần Thơ: Tuyên tử hình kẻ đâm chết đại úy công an chiều 30 tết

Nguyên Việt | 23/04/2020, 15:24

TAND TP.Cần Thơ tuyên tử hình Đặng Ngọc Minh, án chung thân với Đặng Ngọc Giàu. Đây là hai anh em ruột đâm chết đại úy công an Nguyễn Thanh Hải vào chiều 30 tết.

Ngày 23.4, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm 2 anh em bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều) tội “Giết người”. Nạn nhân là đại úyNguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vựcP.An Hội, Q.Ninh Kiều.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Minh và Giàu có tiền án và nhiều tiền sự. Sau khi chấp hành án tù, cả hai vẫnkhông ăn năn hối cải mà có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Minh và Giàu nhiều lần bị công an phường xử phạt hành chính nên thể hiện thái độ thù ghét lực lượng công an.

Khoảng 15 giờ 40 ngày 24.1, anh Hải mặc trang phục công an, đang khóa cửa nhà ở đường Bùi Thị Xuân để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật. Lúc này, Giàuthấy anh Hải nên đi vào nhà lấy cây dao mác (loại dao dự chế), dài 55cm mang ra trước cửa nhà, mài xuống đường. Sau đó, gã cầm dao đi qua chỗ anh Hải rồi đặt dao lên yên xe anh.

Tiếpđó, Giàu vô cớ lớn tiếng và thách thức anh Hải. Cùng lúc này, Minh từ nhà đi sang giật lấy cây dao, đâm liên tiếp vào người anh Hải. Trong đó, có 1 nhát trúng vào ngực trái và lưng của anh Hải. Còn Giàu cầm cán dao (lưỡi dao tuột khỏi cán lúc giằng co) đánh liên tiếp vào người anh.

Minh và Giàu rất hung hăng, truy sát đến cùng. Khi thấy anh Hải nằm bất tỉnh, haianh em mới cầm dao bỏ đi. Người dân báo tin cho công an đến hiện trường bắt Giàu. Còn Minh sau khi gây án đến công an phường đầu thú. Anh Hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y, Minh và Giàu bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần, nhưng cả haiđều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Trước đó năm 2012, Giàu bị TAND Q.Ninh Kiều phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Minh có 6 tiền sự về các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. Năm 2013, Minh bị TAND Q.Ninh Kiều phạt 9 tháng tù vệ tội xúc phạm quốc kỳ.

Tại tòa, HĐXX nhận định giữa các bị cáo và bị hại không có va chạm, hay mâu thuẫn cá nhân với nhau. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần bị cáo Minh bị tâm thần do có ý thức không chấp hành pháp luật, chính vì vậy sinh lòng thù ghét lực lượng chấp pháp. Trước khi phạm tội, bị cáo Giàu đã uống nhiều bia rượu nên mất khả năng nhận thức đúng đắn.

Các bị cáo hành động rất côn đồ, có hành động quyết tâm rất cao, nhất định phải giết chết 1 người hoàn toàn không có mâu thuẫn với mình. Bị hại là người đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

Thời điểm xảy ra vụ án là 30 tết, hành động của các bị cáo rất ngông cuồng. Các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết rất đau thương, nặng nề cho gia đình bị hại vào thời điểm tết. HĐXX tuyên tử hình bị cáo Minh; phạt tù chung thân bị cáo Giàu.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Tuyên tử hình kẻ đâm chết đại úy công an chiều 30 tết