Úc lại nhắm đến Google ở lĩnh vực quảng cáo mặc dù vấn đề trả phí cho báo chí chưa được giải quyết.

Căng thẳng leo thang, Úc soi mảng quảng cáo của Google sau yêu cầu trả phí cho báo chí

Cẩm Bình | 28/01/2021, 09:12

Úc lại nhắm đến Google ở lĩnh vực quảng cáo mặc dù vấn đề trả phí cho báo chí chưa được giải quyết.

Ngày 27.1, Ủy ban Cạnh tranh & Người tiêu dùng Úc (ACCC) công bố báo cáo kêu gọi giải quyết vấn đề Google thống trị thị trường quảng cáo kỹ thuật số nước này.

ACCC xác định đại gia công nghệ Mỹ trong một số mảng chiếm đến 100% doanh thu hoặc quảng cáo được giao dịch, qua đó hoàn toàn có khả năng và động cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh của mình bóp méo cạnh tranh.

“Thực sự thiếu cạnh tranh, lựa chọn và minh bạch trong ngành”, Chủ tịch ACCC - Rod Sims nói. Ủy ban cho biết nếu Google bị xác định đang tự tạo ưu đãi cho mình thì đây có thể là hành vi lạm dụng quyền lực thị trường theo luật pháp Úc.

5184.jpg
Úc xác định Google nắm thế thống trị trong quảng cáo kỹ thuật số, làm mất cạnh tranh - Ảnh: REX

Trước khi gửi bản báo cáo cuối cùng lên chính quyền, ACCC sẽ xem xét kỹ vấn đề và thu thập đề xuất giúp tăng cạnh tranh trong quảng cáo kỹ thuật, trong đó có siết chặt quy định ngăn chặn xung đột lợi ích hay tự tạo ưu đãi.

Phía Google chưa đưa ra bình luận gì về báo cáo trên. Diễn biến mới nhiều khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Google với Úc.

Chính quyền Canberra dự định ban hành luật yêu cầu các nền tảng như Google, Facebook thương lượng trả phí cho nhà xuất bản hoặc đài truyền hình của Úc nếu nội dung họ sản xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google hay giao diện hiển thị thông tin Facebook. Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận về giá cả, chính quyền sẽ chỉ định trọng tài phân xử.

Google đánh giá luật yêu cầu trả phí quá bao quát. Công ty không tiết lộ doanh thu kiếm được tại Úc, nhưng quảng cáo trên nền tảng tìm kiếm vốn là nguồn thu lớn nhất của đại gia công nghệ.

Bài liên quan
UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, tổ chức đảng tỉnh Vĩnh Phúc
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do hàng loạt các sai phạm liên quan tới AIC, FLC và Tập đoàn Phúc Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng leo thang, Úc soi mảng quảng cáo của Google sau yêu cầu trả phí cho báo chí