Kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi danh sách chịu ít hạn chế thương mại của Nhật Bản nhận phải phản ứng mạnh mẽ. Tình hình thêm tồi tệ bởi tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Căng thẳng Nhật - Hàn leo thang

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/07/2019, 21:24

Kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi danh sách chịu ít hạn chế thương mại của Nhật Bản nhận phải phản ứng mạnh mẽ. Tình hình thêm tồi tệ bởi tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

“Danh sách trắng” được chính quyền Tokyo cho hưởng hạn chế thương mại ở mức tối thiểu gồm 27 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Đức, Anh, Mỹ,…

Nếu Hàn Quốc bị loại, doanh nghiệp Nhật muốn bán một số loại hàng hóa nhất định cho đối tác bên nước láng giềng phải xin giấy phép. Chính quyền Tokyo dự kiến ra quyết định cuối cùng sau khi kết thúc công tác thu thập ý kiến công chúng vào ngày 24.7.

Đài truyền hình NHK ghi nhận tình trạng số ý kiến ủng hộ loại bỏ Hàn Quốc chiếm ưu thế, trong khi đó Bộ trưởng Thương mại Nhật Hiroshige Seko tuyên bố quy trình điều chỉnh danh sách sẽ diễn ra rất nhanh (sớm nhất trong tháng tới).

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yoon-mo lập tức lên tiếng: “Đây là vấn đề nghiêm trọng làm lung lay quan hệ đối tác kinh tế Hàn - Nhật lẫn hợp tác an ninh Đông Bắc Á được duy trì và phát triển hơn 60 năm qua. Loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng là hành động trái với quy chuẩn quốc tế, có nguy cơ đem đến tác động tiêu cực cho chuỗi giá trị toàn cầu cùng thương mại tự do”.

Căng thẳng từ thương mại mở rộng sang vấn đề lãnh thổ. Khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay Nga xâm phạm không phận gần quần đảo Dokdo (phía Nhật gọi là Takeshima) hôm 23.7, Nhật Bản đã tiến hành gửi công hàm phản đối.

Sang ngày 24.7, đến lượt Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đáp trả: “Chúng tôi phát hiện bản đồ rước đuốc cùng tài liệu liên quan khác trên trang web chính thức của Olympics/Paralympics Tokyo 2020 đều đánh dấu Dokdo thuộc lãnh thổ Nhật, còn biển phía đông (Hàn Quốc) là biển Nhật Bản. Chúng tôi lập tức triệu tập quan chức Đại sứ quán để phản đối, đồng thời yêu cầu họ sửa chữa ngay”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga sau đó tuyên bố: “Lập trường của Hàn Quốc thật không thể chấp nhận được”.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Japan Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng Nhật - Hàn leo thang