Trung Quốc ban hành Sách trắng Quốc phòng trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ đang căng thẳng, còn quan hệ với Nhật Bản cải thiện nhiều.

Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc: Chỉ trích Mỹ, đề phòng Nhật

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/07/2019, 17:27

Trung Quốc ban hành Sách trắng Quốc phòng trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ đang căng thẳng, còn quan hệ với Nhật Bản cải thiện nhiều.

Sách trắng công bố ngày 24.7 viết: “Mỹ đã điều chỉnh quốc phòng lẫn an ninh, áp dụng hàng loạt chính sách đơn phương. Họ kích động và thúc đẩy cạnh tranh giữa các nước lớn, tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, nâng cao năng lực về hạt nhân, vũ trụ, không gian mạng cùng phòng thủ tên lửa, làm suy yếu sự ổn định chiến lược toàn cầu”.

Đối với quốc gia láng giềng, mặc dù quan hệ song phương thời gian qua tốt lên đáng kể nhưng Trung Quốc lại tỏ ý đề phòng trước nỗ lực “cởi trói” cho lực lượng Phòng vệ (SDF) của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Sách trắng nhận định nhằm phá vỡ cơ chế thời hậu chiến (sau Thế chiến thứ 2), Nhật Bản cho tiến hành thay đổi chính sách quân sự - an ninh đồng thời tăng đầu tư tương xứng.

Giới chức Bắc Kinh cũng không quên nhắc đến tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Sách trắng nhấn mạnh quần đảo này là một phần lãnh thổ không thể tách rời mà Trung Quốc sẽ bảo vệ thông qua hoạt động tuần tra xung quanh.

Đây là Sách trắng Quốc phòng đầu tiên sau 7 năm của Trung Quốc - Ảnh: China Daily

Về vấn đề Đài Loan, Sách trắng thể hiện thái độ cứng rắn: “Quân đội kiên quyết đánh bại bất cứ ai cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc và bảo vệ thống nhất quốc gia bằng mọi giá”.

“Trung Quốc phản đối những hành vi sai trái từ phía Mỹ liên quan đến chuyện bán vũ khí cho Đài Loan”, Sách trắng viết thêm.

Trong Sách trắng, Trung Quốc tự tuyên bố chi tiêu quốc phòng công khai và hợp lý, chiếm tỷ lệ trong GDP lẫn chi tiêu công vẫn tương đối thấp. Tài liệu này lưu ý quốc gia châu Á này sắp tới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn xung quanh việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền cùng lợi ích hàng hải.

Cẩm Bình (theo The Japan Times, Thời báo Hoàn cầu)
Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc: Chỉ trích Mỹ, đề phòng Nhật