Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên (KPA) ngày 17.6 công bố tại hai khu vực biên giới phi quân sự sẽ được tái triển khai lực lượng, đồng thời khôi phục tập trận.

Căng thẳng Triều - Hàn tiếp tục leo thang

17/06/2020, 11:25

Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên (KPA) ngày 17.6 công bố tại hai khu vực biên giới phi quân sự sẽ được tái triển khai lực lượng, đồng thời khôi phục tập trận.

Văn phòng liên lạc - biểu tượng cho hợp tác hai miền Triều Tiên - bị nổ tung vào chiều 16.6 - Ảnh: KCNA

“Những đơn vị cấp trung đoàn cùng đơn vị hỏa lực cần thiết cho nhiệm vụ phòng thủ sẽ được triển khai đến khu du dịch núi Kumgang cùng khu công nghiệp Kaesong. Tất cả đơn vị pháo binh ở tiền tuyến kể cả mặt trận tây nam tăng cường binh sĩ làm nhiệm vụ, nâng cấp độ của nhiệm vụ bảo vệ biên giới thành nhiệm vụ chiến đấu hàng đầu, khôi phục mọi hoạt động tập trận định kỳ ở vùng giáp biên giới”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên KPA.

Không những vậy quân đội Triều Tiên cũng sẽ thiết lập lại các đồn biên phòng - vốn đã được rút khỏi Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) theo thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự ký năm 2018, mở mặt trận hỗ trợ công tác rải truyền đơn “chống lại kẻ thù”.

Ngoài thông tin trên, KCNA còn cho biết Triều Tiên thẳng thừng từ chối lời đề nghị cử đặc phái viên giúp hạ nhiệt căng thẳng từ phía Hàn Quốc. Chính quyền Bình Nhưỡng xem đây là đề nghị “vô nghĩa và nham hiểm”.

Căng thẳng hai miền thời gian qua bùng lên mạnh mẽ vì vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới - hành vi mà chính quyền Bình Nhưỡng chỉ trích vi phạm thỏa thuận liên Triều.

Tuần trước, Triều Tiên ngừng đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, đường dây nóng quân sự lẫn đường dây nóng giữa văn phòng hai nhà lãnh đạo. Mới đây, họ còn bất ngờ cho nổ phá hủy tòa nhà văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong.

Giới phân tích nhận định hàng loạt động thái nêu trên nằm trong nỗ lực gia tăng áp lực hòng buộc Hàn Quốc nhún nhường hơn và khiến Mỹ nới lỏng cấm vận. Hành động phá hủy văn phòng liên lạc vào chiều 16.6 xảy ra trên lãnh thổ Triều Tiên nên Mỹ khó lòng nhúng tay vào, tuy nhiên chính quyền Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ không dừng tay.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng Triều - Hàn tiếp tục leo thang