Cảnh sát Hàn Quốc đã huy động hàng trăm xe buýt để đối phó bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào ở thủ đô Seoul vào ngày 3.10. Lý do vì các nhà chức trách quyết tâm ngăn chặn các ca nhiễm coronavirus mới xuất hiện từ một cuộc biểu tình.

Cảnh sát dùng hàng trăm xe buýt phong tỏa đường phố để giảm lây lan COVID-19

03/10/2020, 19:35

Cảnh sát Hàn Quốc đã huy động hàng trăm xe buýt để đối phó bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào ở thủ đô Seoul vào ngày 3.10. Lý do vì các nhà chức trách quyết tâm ngăn chặn các ca nhiễm coronavirus mới xuất hiện từ một cuộc biểu tình.

Hàn Quốc thành công trong việc giảm lây lan COVID-19 nhưng đã chứng kiến ​​sự bùng phát của hơn 1.800 ca nhiễm coronavirus liên quan đến một nhà thờ và một cuộc biểu tình lớn chống chính phủ vào tháng 8 vừa qua.

Sự lây nhiễm COVID-19 đã chậm lại những tuần gần đây nhưng chính phủ đã cấm hơn 100 cuộc biểu tình được lên kế hoạch cho ngày Quốc khánh hôm 3.10, cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc với bất kỳ ai tham gia biểu tình bất hợp pháp.

Theo Reuters, cảnh sát Hàn Quốc đã đậu xe buýt dọc theo các đại lộ chính và xung quanh quảng trường trung tâm Seoul để phong tỏa người biểu tình. Họ cũng thiết lập khoảng 90 trạm kiểm soát để ngăn chặn các phương tiện chở người biểu tình, trong khi tàu điện ngầm không dừng ở một số trạm tại các địa điểm biểu tình.

Cảnh sát Hàn Quốc dựng tường xe buýt để ngăn biểu tình trong bối cảnh lo ngại tăng ca mắc COVID-19 - ảnh: Reuters

Động thái này gây ra một số điều hoài nghi với các nhà lập pháp đối lập - gọi việc phong tỏa quảng trường là "phản ứng quá mức" nhằm mục đích bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ.

Một nhóm công dân tham gia cuộc biểu tình hồi tháng 8 cáo buộc chính phủ vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền hội họp của người dân.

Chính phủ Hàn Quốc không phản hồi những lời chỉ trích nhưng nói trước sẽ có hành động nghiêm khắc để kiểm soát đại dịch COVID-19. Cảnh sát cho biết biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn các nguồn lây lan tiềm ẩn của coronavirus.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 75 ca nhiễm mới vào nửa đêm 2.10, đưa tổng số ca mắc COVID-19 cả nước lên 24.027 với 420 người tử vong.

Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng một số quy tắc giãn cách xã hội sau khi các ca mắc COVID-19 mới giảm xuống nhưng áp đặt các biện pháp đặc biệt cho kỳ nghỉ lễ Trung thu (Chuseok) của Hàn Quốc, bắt đầu vào ngày 1.10 vừa qua.

Các quy tắc bao gồm việc cấm ăn uống tại các khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc và thăm viện dưỡng lão, yêu cầu kiểm tra nhiệt độ tại tất cả các nhà ga.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát dùng hàng trăm xe buýt phong tỏa đường phố để giảm lây lan COVID-19