Giá xăng tăng cao trên khắp nước Mỹ đem lại gánh nặng cho hàng loạt đơn vị cảnh sát, buộc họ phải tìm cách cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Cảnh sát Mỹ gặp khó vì giá xăng tăng

Cẩm Bình | 11/06/2022, 10:58

Giá xăng tăng cao trên khắp nước Mỹ đem lại gánh nặng cho hàng loạt đơn vị cảnh sát, buộc họ phải tìm cách cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Một sở cảnh sát ở bang Michigan yêu cầu sĩ quan của mình xử lý ngay trên điện thoại các cuộc gọi đến nhiều nhất có thể. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết, Michigan đang chứng kiến ​​một trong những đợt tăng giá xăng trung bình tuần cao nhất cả nước.

Giá trước đây tăng theo tuần nhưng nay tăng theo ngày. Một gallon xăng thông thường tăng từ 5,17 USD ngày 6.6 lên 5,21 USD ngày 7.6. Một tuần trước giá xăng là 4,70 USD, năm ngoái chỉ 3,01 USD.

Xăng tăng giá tác động mạnh đến giới tài xế, và nay đến cả đơn vị cảnh sát và nhiều cơ quan khác.

62a1cf582030270e697e469b.jpg
Cảnh sát Mỹ cũng gặp khó vì giá xăng tăng - Ảnh: Los Angeles Times

Theo quan chức Michigan Nicole Frost, văn phòng cảnh sát trưởng địa phương đã dùng hết 96% ngân sách nhiên liệu trong khi vẫn còn 3 tháng rưỡi nữa mới hết năm tài khóa. Cảnh sát trưởng hạt Isabella Michael Main cho biết, ông phải chỉ đạo cấp dưới xử lý ngay trên điện thoại nhiều cuộc gọi nhất có thể, trong đó cuộc gọi trình báo việc không nguy hiểm đến tính mạng con người, cuộc gọi không yêu cầu thu thập chứng cứ hoặc tài liệu.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Main đảm bảo các sĩ quan vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra và đáp ứng yêu cầu cần có mặt.

Với lo ngại giá xăng trung bình toàn quốc có thể lên đến hơn 6 USD/gallon vào cuối mùa hè, hàng loạt đơn vị cảnh sát tìm đủ mọi cách hạn chế tiêu thụ nhiên liệu. Ngoài biện pháp của cảnh sát trưởng Main, một số nơi còn cố gắng tiết kiệm bằng cách dùng phương tiện ít tốn xăng hơn, tuần tra bằng xe đạp hay đi bộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Mỹ gặp khó vì giá xăng tăng