Điều này được hy vọng sẽ giúp tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới.

Cây cải phát sáng như đèn điện nhờ biện pháp nano

Nguyễn Hưng | 31/12/2017, 10:55

Điều này được hy vọng sẽ giúp tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới.

Là sản phẩm của Viện Nghiên cứu MIT của Anh, cải phát sáng được là do các nhà khoa học đưa các hạt nano vào trong thân cây, các hạt khác nhau tạo ra cường độ sáng khác nhau.

Quá trình phát sáng diễn ra nhờ mộtenzyme gọi là luciferase. Hiện tại ánh sáng có thể giúp đọc sách ban đêm. Dự kiếncác nhà khoa học sẽ tạo ra độ sáng cường độ cao hơn, và xa hơn nữa là sản xuất hàng loạt để có thể tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới.

Ngoài cải xoăn, rau bina cũng được dùng để phát sáng.

Nhiều loại cây có thể phát sáng nhờ nano - Ảnh: RT

Nguyễn Hưng (theo RT)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cây cải phát sáng như đèn điện nhờ biện pháp nano