Ngay khi ngân hàng C1 lên sàn chứng khoán New York vào giữa tuần này thì vị CEO Trevor Burgess đã chính thức trở thành vị CEO đồng tính công khai đầu tiên của ngành ngân hàng. Đây được xem là một bước ngoặc quan trọng cho những người LGBT đang hoạt động hoặc có ý định tham gia vào lĩnh vực này.

CEO ngân hàng đầu tiên là người đồng tính công khai

Một Thế Giới | 18/08/2014, 11:22

Ngay khi ngân hàng C1 lên sàn chứng khoán New York vào giữa tuần này thì vị CEO Trevor Burgess đã chính thức trở thành vị CEO đồng tính công khai đầu tiên của ngành ngân hàng. Đây được xem là một bước ngoặc quan trọng cho những người LGBT đang hoạt động hoặc có ý định tham gia vào lĩnh vực này.

Trevor Burgess công khai xu hướng tính dục đồng tính từ khi còn ngồi ghế nhà trường và ông đã đưa chi tiết ấy vào tờ đơn xin việc đầu tiên của mình sau khi tốt nghiệp Đại học. Lý do Trevor Burgess làm vậy là vì thông tin cá nhân đó sẽ được công khai với toàn bộ nhân viên trong công ty và ông không hề có ý định che dấu con người thật của mình. 
CEO ngan hang dau tien la nguoi dong tinh cong khai
 Trevor Burgess (trái) kết hôn với người bạn đời, Gary Hess, vào thập niên 1990s.
Trong khoảng vài năm đổ lại đây, đã có không ít các công ty ở Mỹ phát triển những điều luật dành riêng cho người LGBT và các cặp đôi đồng tính, như chống phân biệt đối xử và cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết. Tuy nhiên, trong số 1,000 công ty lớn nhất thì lại không hề có CEO nào là người đồng tính công khai. 
"Tôi không thể chơi bóng đá hay bóng rổ nhưng lại khá giỏi ở lĩnh vực kinh doanh. Tôi hy vọng rằng mình có thể trở thành một hình mẫu cho các bạn trẻ", Trevor Bugess chia sẻ, "Đó chỉ là vấn đề thời gian khi những người đồng tính công khai như tôi có thể leo lên đỉnh của cuộc chơi. Chúng ta đã chứng kiến điều này ở nhiều lĩnh vực như bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục và bây giờ là sàn chứng khoán New York!".
CEO ngan hang dau tien la nguoi dong tinh cong khai
Ngân hàng C1 tọa lạc và sở hữu 29 chi nhánh tại bang Florida (Mỹ), nơi vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới. 
John Browne, cựu CEO của công ty dầu BP, phát biểu: "Những hình mẫu như Trevor đã giúp chứng tỏ rằng công khai đồng tính không phải là một trở ngại quá lớn để đi đến thành công". Bản thân ông cũng đã công khai vào năm 2007 và cho ra mắt cuốn sách mang tên "The Glass Closet: Why Coming Out is Good For Business".
Minh Chánh(Theo Daily Mail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CEO ngân hàng đầu tiên là người đồng tính công khai