Tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay ngày 16.10 đơn vị này đã bàn giao hồ sơ sự việc, tang vật và phương tiện phạm pháp về một cá thể động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia này bị sát hại cho Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) để điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Chà vá chân nâu trong vườn quốc gia Bạch Mã lại bị tàn sát

Lê Đình Dũng | 17/10/2017, 07:27

Tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay ngày 16.10 đơn vị này đã bàn giao hồ sơ sự việc, tang vật và phương tiện phạm pháp về một cá thể động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia này bị sát hại cho Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) để điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó lúc 17 giờ 30 ngày 14.10, Trạm kiểm lâm Hương Lộc, thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an huyện Nam Đông tuần tra kiểm soát ở tiểu khu 413, thuộc địa bàn Nam Đông; tổ gồm bốn thành viên do kiểm lâm viên tên Lê Anh Tuấn làm tổ trưởng.

Vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện có hai đối tượng di chuyển từ phía trong Vườn Quốc gia Bạch Mã (khoảnh 01, tiểu khu 413) đi ra và mang theo trên người 2 túi xách. Nghi ngờ các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, tổ tuần tra tiến hành theo dõi và bám sát theo. Lúc hai đối tượng vừa lên xe gắn máy để sẵn từ trước, chuẩn bị di chuyển thì tổ tuần tra ập đến ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, 2 nghi phạm xuống xe bỏ trốn vào rừng; tổ tuần tra đã truy đuổi theo nhưng do đêm tối nên 2 nghi phạm đã trốn thoát.

Vọoc chà vá chân nâu hiện hữu ở VQG Bạch Mã góp phần tạo nên quần thể sinh học đa dạng, phong phú nơi đây - Ảnh Facebook Lương Ngọc Linh

Tại hiện trường, lực lượng chức trách đã tiến hành lập biên bản thu giữ những thứ 2 nghi phạm nói trên để lại, gồm: một ba lô đựng 1 cá thể voọc chà vá chân nâu đã chết cứng nặng khoảng 14kg; 1 khẩu súng đã tháo nòng, 8 viên đạn chì. Cùng với đó, lực lượng chức trách cũng thu giữ 1 túi xách và 1 xe gắn máy hiệu Yamaha mang biển kiểm soát 75 T1 - 3121 và một số dụng cụ tư trang cá nhân như đèn pin, áo mưa… mà 2 nghi phạm để lại.

Theo Vườn Quốc gia Bạch Mã, voọc chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus) thường được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng”, là loài động vật thuộc nhómquý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị khởi tố hình sự.

Hiện Vườn Quốc gia Bạch Mã tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an và Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông thực hiện Quy chế phối hợp mà các bên đã ký kết; quyết tâm xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm để làm bài học và răn đe những đối tượng khác nhằm hạn chế tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

Một cá thể vọoc chà vá chân nâu “đi lạc” vào nhà dân ở huyện Phú Lộc, sau đó được cơ quan kiểm lâm tiếp nhận, cứu hộ hồi giữa tháng 8 - Ảnh: Nhân Văn

Hồi giữa tháng 8 mới đây, một cá thể vọoc chà vá chân nâu khác bất ngờ xuất hiện trong một dân cư ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trong tình trạng sợ hãi do thú nuôi rượt đuổi. Cá thể này sau đó được cơ quan kiểm lâm tiếp cận, tiếp nhận từ sự bàn giao của người dân và tổ chức cứu hộ, chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng, Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc.

Nhật Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chà vá chân nâu trong vườn quốc gia Bạch Mã lại bị tàn sát