Đây là cột mốc đánh dấu thêm hàng loạt công trình trọng điểm mới dành cho cộng đồng dân cư sôi động, hiện đại tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Châu Đốc sắp có trung tâm thương mại 66 tỉ đồng

Tô Văn | 30/12/2022, 14:22

Đây là cột mốc đánh dấu thêm hàng loạt công trình trọng điểm mới dành cho cộng đồng dân cư sôi động, hiện đại tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sáng 30.12, chủ đầu tư là Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm Thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp tại TP.Châu Đốc.

1-khoi-cong1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án Trung tâm Thương mại đặc sản vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp tại TP.Châu Đốc - Ảnh: Tô Văn

Trung tâm Thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp là khu thương mại đầu tiên tại TP.Châu Đốc. Dự án này đã giải phóng xong mặt bằng; xây dựng 2 nhà màng nông nghiệp (500m2), trồng cây xanh tạo bóng mát cùng với tiểu cảnh (8.000m2), trồng cây ăn trái (6.000m2), tạo hệ thống mương nước thả cá (2.000m2)...

Dự án phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 1.2023 đến tháng 12.2023), xây dựng các hạng mục: Khu đặc sản vùng miền; khu văn phòng quản lý - dịch vụ nhà hàng; khu cửa hàng sản phẩm dịch vụ du lịch...

Giai đoạn 2, Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc xây dựng hội trường, triển khai vào năm 2024; các khu chức năng trên diện tích hơn 20.000m2, bao gồm: Khu đặc sản vùng miền (5.600m2), khu văn phòng quản lý - dịch vụ nhà hàng - hội trường (3.770m2), khu cửa hàng sản phẩm dịch vụ du lịch (1.150m2)... Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 66 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 54,4 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Thư - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Tạ Minh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc khẳng định việc đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp mang nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao giá trị cho đặc sản vùng miền An Giang và các tỉnh thành, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Được biết mỗi năm TP.Châu Đốc đón 4 - 6 triệu lượt khách trong, ngoài nước đến tham quan du lịch. Đây là lợi thế rất lớn để quảng bá hình ảnh, giao thương rộng rãi đặc sản vùng miền trong nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Đốc sắp có trung tâm thương mại 66 tỉ đồng