Tân Hoa Xã cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo Trung Quốc sống ở Úc là “hoàn toàn kinh khủng” và làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

Chính quyền Bắc Kinh nóng mắt vì cảnh sát Úc đột kích vào nơi ở 4 nhà báo Trung Quốc

Phạm Hồng Quân | 12/09/2020, 11:30

Tân Hoa Xã cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo Trung Quốc sống ở Úc là “hoàn toàn kinh khủng” và làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

Tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), ấn phẩm phụ của People's Daily (Nhân Dân nhật báo), cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc,đưa tin hồi đầu tuần rằng chính quyền Úc đã đột kích vào nhà của bốn nhà báo Trung Quốc cư trú tại nước này hồi tháng 6.2020.

“Hành động thô thiển, thiếu nghiêm túc và phi lý này hoàn toàn kinh khủng. Nó bộc lộ hoàn toàn tâm lý Chiến tranh Lạnh và định kiến ​​chính trị của một số bộ phận và quan chức Úc. Những gì họ đã làm không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của truyền thông Trung Quốc mà còn gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Úc”, người phát ngôn của Tân Hoa Xã (hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc) cho biết.

Hôm 10.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên nói rằng hành động như vậy từ Úc “vi phạm trắng trợn quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo Trung Quốc ở đó, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhà báo cùng gia đình của họ”.

Ngày 11.9, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc - Simon Birmingham đã trả lời các báo cáo trênvà nói rằng cơ quan an ninh đã hành động theo luật.

Bà Trình Lôi bị chính quyền Trung Quốc giam giữ hồi tháng 8.2020

Xem thêm:Kêu gọi điều tra nguồn gốc coronavirus, Úc nhận đòn thù liên tiếp từ Trung Quốc

Quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng và tin tức về các cuộc đột kích diễn ra sau khi hai nhà báo Úc rời khỏi Trung Quốc.

Hai nhà báo nàytrở về nhà với sự giúp đỡ của các quan chức lãnh sự sau khi cảnh sát Trung Quốc đến ở của họ tại Bắc Kinh và Thượng Hải để thẩm vấn họ vì phản đối vụ bắt giữ bàTrình Lôi(49 tuổi).

Bà Trình Lôilà công dân Úc, MC đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đã bị chính quyền Trung Quốcgiam giữ vào tháng 8 vừa qua.

Tối 31.8,Chính phủ Úcxác nhận bà Trình Lôi, người dẫn chương trình nổi tiếng chuyên về lĩnh vực thông tin kinh tế của CCTV, đã bị bắt giữ trước đó 2 tuần.

Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa công bố thông tin về việc giam giữ bà Trình Lôi.

Xem thêm:Các nhà lập pháp Mỹ chất vấn Disney vì mối liên hệ giữa Tân Cương và phim Mulan

TikTok gặp khó ở Nhật, được Philippines ủng hộ, bị kiện tại Việt Nam, đóng thuế cho Indonesia

Cố vấn y tế Nhà Trắng phản bác nhận xét của ông Trump về COVID-19, nói Mỹ đáng lo ngại

AstraZeneca: Cuối năm mới biết hiệu quả của vắc xin COVID-19 triển vọng nhất

Thiết kế iPhone 12 Pro lộ diện trong video của chủ kênh YouTube 8,28 triệu subcribe

Tổng thống Trump không nhân nhượng với TikTok: Bán hoặc đóng cửa

TikTok hoảng loạn tìm cách ngăn video cựu chiến binh tự sát lan rộng, Facebook lên tiếng

Huawei thách thức chính quyền Trump, muốn đưa nhiều ứng dụng ra toàn cầu như TikTok

Con trai Tổng thống Trump: Trung Quốc có thể lấy dữ liệu từ TikTok làm hại con bạn

Ký ức kinh hoàng của cô gái bị cảnh sát bắt vì đăng bài bất lợi cho Trung Quốc trên WeChat

Microsoft giúp Việt Nam chống hacker, nhiều công ty tham gia khóa đào tạo an ninh mạng

Mỹ mở văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam để giải quyết vấn đề COVID-19

Nhân Hoàng
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền Bắc Kinh nóng mắt vì cảnh sát Úc đột kích vào nơi ở 4 nhà báo Trung Quốc