Bộ Tài chính Mỹ đã loại bỏ Việt Nam và Thụy Sĩ khỏi danh sách các quốc gia bị coi là thao túng tiền tệ, đảo ngược quyết định của chính quyền Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái.

Chính quyền Joe Biden đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

A.T | 16/04/2021, 22:26

Bộ Tài chính Mỹ đã loại bỏ Việt Nam và Thụy Sĩ khỏi danh sách các quốc gia bị coi là thao túng tiền tệ, đảo ngược quyết định của chính quyền Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái.

Trong báo cáo trước Quốc hội về vấn đề thao túng tiền tệ hôm nay 16.4, báo cáo đầu tiên dưới thời chính quyền của ông Joe Biden, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hiện không có quốc gia nào hội tụ đủ các tiêu chí của Mỹ về việc thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng Việt Nam, Thụy Sĩ, cũng như Đài Loan, sẽ được tăng cường giám sát.

Bộ Tài chính Mỹ cũng không chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, điều mà chính quyền Trump đã làm vào năm 2019 trong thời kỳ căng thẳng thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan sẽ phải chịu "cam kết tăng cường" đối với các vấn đề tiền tệ, một chỉ định thấp hơn và quan trọng là không dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại tức thì của Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều hành tỷ giá những năm qua nằm trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung, nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền Joe Biden đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ