Nghị định 99/2015/NĐ-CP, về quy định và hướng dẫn luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 10.12.2015, trong đó có phần quy định mới cho phép kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar trong phần diện tích chung cư để kinh doanh.

Cho phép mở quán bar, karaoke trong chung cư nhưng cấm kinh doanh vũ trường

Một Thế Giới | 11/11/2015, 05:49

Nghị định 99/2015/NĐ-CP, về quy định và hướng dẫn luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 10.12.2015, trong đó có phần quy định mới cho phép kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar trong phần diện tích chung cư để kinh doanh.

Theo đó, Nghị định này có thêm nhiều điểm mới là đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng có từ hai căn hộ trở lên theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng), có diện tích sàn tối thiểu mỗi căn hộ từ 30 m2 trở lên và nhà ở này đáp ứng các điều kiện về nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Nhà ở thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó.

Trường hợp chủ sở hữu bán, cho thuê mua, tặng cho, để thừa kế căn hộ trong nhà ở này cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở này thuộc sử dụng chung của các đối tượng đã mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế căn hộ.

Nghị định 99/2015/NĐ-CP cũng hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành từ ngày 10.12. Trong đó, các vấn đề liên quan đến chung cư như chuyển nhượng căn hộ, quản lý, sử dụng… được quy định khá chi tiết.

Liên quan đến phí bảo trì chung cư, nghị định quy định tối đa từ 7 đến 10 ngày khi kết thúc việc quyết toán số liệu, chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị chung cư. Không bàn giao đúng quy định, UBND cấp tỉnh sẽ cưỡng chế thu hồi và bàn giao trong vòng 30 ngày cho ban quản trị, bao gồm toàn bộ số tiền bảo trì cả gốc và lãi theo số liệu kinh phí đã quyết toán hoặc ghi trong quyết định cưỡng chế.

Còn việc kinh doanh, buôn bán, Nghị định 99 nghiêm cấm kinh doanh vũ trường, vật liệu gây cháy nổ và ngành nghề gây nguy hiểm, sửa chữa xe có động cơ, giết mổ gia súc và các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư.

Nếu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày 1.7.2015, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày 10.12.2015. Quá thời hạn này, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Ngoài ra, nghị định cho phép người mua nhà ở thương mại được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đối với nhà đã nhận bàn giao nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Theo đó, Nghị định nêu rõ: Cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư, tối đa 250 căn nhà riêng lẻ.

Mọi giao dịch vượt quá số lượng nêu trên đều không có giá trị pháp lý và không được cấp giấy chứng nhận; bên bán, cho thuê mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua nhà ở. Qua đó, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức xác định số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Quang Huy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm nay sẽ có 5 - 7 cơn bão đổ vào đất liền
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cho phép mở quán bar, karaoke trong chung cư nhưng cấm kinh doanh vũ trường