Vợ chồng ông Chiến ra tòa ly hôn và người đàn ông 57 tuổi mang dao đến tòa để đoạt mạng bà Hợp tại phòng hòa giải.

Chồng giết vợ trước mặt nữ thẩm phán

Duy Khang | 19/09/2016, 15:47

Vợ chồng ông Chiến ra tòa ly hôn và người đàn ông 57 tuổi mang dao đến tòa để đoạt mạng bà Hợp tại phòng hòa giải.

Ngày 19.9, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên xử Lý Văn Chiến (57 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) 20 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hợp - vợ Chiến.

Hồ sơ tố tụng cho thấy, Chiến với vợ mâu thuẫn nhau đến mức không thể hàn gắn tình cảm. Đầu năm 2016, bà Hợp (52 tuổi) gửi đơn đến TAND H.Thạnh Trị để ly hôn chồng.

Ngày 16.1, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Mai hòa giải bất thành. Do có ý định giết người từ trước nên Chiến lấy daotừ trong túi quần ra đâm bà Hợp 1 nhát vào ngực. Thẩm phán Mai nắm tay Chiến kéo lại nhưng Chiến vẫn đâm tiếp nhiều nhátvào người bà Hợp, khiến nạn nhân tử vong.

Tháng 5.2016, TAND tỉnh Sóc Trăng xử Chiến 17 năm tù. VKSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xử tăng án đối với Chiến vì hành vi của tên này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và cố ý phạm tội đến cùng.

Tại tòa, đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM yêu cầu HĐXX tuyên Chiến tù chung thân. Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án chỉ đồng ý tăng 3 năm tù.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng giết vợ trước mặt nữ thẩm phán