Trong danh sách do Cục Thuế TP.HCM vừa công bố, SDI Corp - chủ đầu tư dự án The Gobal City đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ hơn 400 tỉ đồng

Chủ đầu tư dự án The Gobal City nợ thuế hơn 400 tỉ đồng

Hồ Đông | 20/05/2022, 13:48

Trong danh sách do Cục Thuế TP.HCM vừa công bố, SDI Corp - chủ đầu tư dự án The Gobal City đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ hơn 400 tỉ đồng

Cục Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế  đợt 2 năm 2022. Theo đó, có 30 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến hơn 1.910 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách công khai đợt 2 của Cục Thuế TP.HCM có hàng loạt ông lớn trong lĩnh vực bất động sản bị chỉ đích danh. Đứng đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn (SDI Corp), với số nợ thuế lên tới 404,5 tỉ đồng.

no-thue.jpg
Chủ đầu tư dự án The Gobal City

Trước đó, trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế tháng 8.2019, Cục Thuế TP.HCM cho biết riêng SDI Corp nợ thuế tổng cộng 455,5 tỉ đồng. SDI Corp là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn khi đó, chiếm 16,5% tổng số nợ.

Theo tìm hiểu của PV, SDI Corp được biết đến là chủ đầu tư dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An diện tích 117,4ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. HCM. SDI Corp được thành lập năm 1999, trụ sở chính tại tòa nhà trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Tháng 6.2016, SDI Corp nâng vốn điều lệ từ 845 tỉ đồng lên mức 3.845 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Dương Minh Hùng (SN 1963).

Đến tháng 3.2020, SDI Corp chuyển trụ sở chính về đường số 5, khu dân cư ở khu phố 3, phường An Phú, quận 2. Đồng thời, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật được chuyển giao cho ông Bùi Đức Khoa (SN 1974). Giữa năm 2021, bà Mai Thị Kim Oanh (SN 1980) về làm Chủ tịch của SDI Corp, đồng thời cũng là Trưởng ban Kiểm soát của Masterise Group.

Tuy nhiên sau gần 2 năm dưới sự lãnh đạo của bà Oanh, SDI Corp vẫn phải chịu cảnh nợ thuế hơn 400 tỉ đồng và bị Cục Thuế TP.HCM bêu tên. Dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An - được bà Oanh “bắt tay” với Masterise Group - đổi tên thương mại thành The Gobal City. Thời điểm hiện tại, dự án đang được thi công, được quảng bá trên các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội...

Ngoài ra, trong danh sách của Cục Thuế TP.HCM đợt 2 còn có các "con nợ": Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà: nợ 351,8 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ 339,3 tỉ đồng; Công ty cổ phần Đức Khải nợ 334,3 tỉ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Mê Kông (49,450 tỉ đồng); Công ty cổ phần Sài Gòn One TOWER (44,81 tỉ đồng); Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Q.8 (40,6 tỉ đồng); Công ty cổ phần Ngân Thạnh (39 tỉ đồng), Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (35,8 tỉ đồng); Công ty cổ phần Giày da và may mặc xuất khẩu (30,4 tỉ đồng); Công ty TNHH Thương mại - Tư vấn - Đầu tư và phát triển đô thị (29,4 tỉ đồng); Chùa Ấn giáo (26 tỉ đồng); Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (19 tỉ đồng); Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Sài Gòn 5 (16 tỉ đồng); Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (16 tỉ đồng); Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định (15 tỉ đồng); Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú (11 tỉ đồng); Công ty cổ phần Bao bì kho bãi Bình Tây (10,6 tỉ đồng); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II (10,2 tỉ đồng); Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Công đoàn Thủ Đức (9,9 tỉ đồng); Công ty TNHH Sangor (9,7 tỉ đồng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ đầu tư dự án The Gobal City nợ thuế hơn 400 tỉ đồng