Trước khả năng không kết thúc được dịch lao vào năm 2030, Hội Y tế công cộng TP.HCM phối hợp bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, với sự tài trợ của tổ chức FIT, triển khai một chiến dịch quy mô chủ động quản lý bệnh nhân lao.

Chủ động phát hiện, thu dung và quản lý bệnh nhân lao

Anh Đủ | 01/10/2018, 05:53

Trước khả năng không kết thúc được dịch lao vào năm 2030, Hội Y tế công cộng TP.HCM phối hợp bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, với sự tài trợ của tổ chức FIT, triển khai một chiến dịch quy mô chủ động quản lý bệnh nhân lao.

Chiến dịch được phát động vào sáng 30/9 tại quận Gò Vấp. Theo đại diện Hội Y tế công cộng TP.HCM, dù tỷ lệ bỏ sót ca bệnh lao trong cộng đồng tại TP.HCM đã giảm còn 20%, nhưng tỷ lệ này vẫn còn rất cao ở nhóm người cao tuổi.

Trong 8 quận huyện triển khai chương trình “Chăm sóc đúng” do Hội Y tế công cộng TP.HCM, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của FIT, thống kê cho thấy quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Bình Chánh là ba địa bàn có tỷ lệ bỏ sót ca bệnh lao cao nhất.

Việc bỏ sót bệnh nhân lao làm kéo dài dịch lao, không thể kết thúc vào năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, gây nhiều tác hại cho người bệnh, gia đình và cộng đồng.

Với sự hỗ trợ kinh phí và công nghệ mới nhất từ các tổ chức quốc tế StopTB, IRD (thông qua tổ chức FIT), TP.HCM đã có đủ nguồn lực để triển khai một đợt tầm soát, chẩn đoán và thu dung điều trị lao tiềm ẩn quy mô từ nay đến năm 2019.

Bước đầu, chiến dịch triển khai tại quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Bình Chánh với một số mục tiêu như hơn 60% người thuộc diện chụp X quang được chụp X quang phổi tầm soát bệnh lao, hơn 90% người có hình ảnh X quang bất thường nghi lao được làm xét nghiệm Xpert – phương pháp chẩn đoán lao tiên tiến hiện nay, hơn 95% người có chẩn đoán lao được thu dung điều trị…

Đối tượng được tầm soát là người cao tuổi, người tiếp xúc hộ gia đình có người mắc lao từ năm 2015, người mắc lao cũ có triệu chứng nghi lao, người tự đến có triệu chứng nghi lao… Tháng 10, 11, 12.2018, chiến dịch thực hiện ở quận Gò Vấp; tháng 4, 5, 6.2019 ở quận 12, huyện Bình Chánh; và tháng 7, 8, 9.2019 ở huyện Bình Chánh.

Tâm An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động phát hiện, thu dung và quản lý bệnh nhân lao