Qua điều tra, xác minh, truy tìm, đến 14h ngày 3.1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phát hiện ông Lâm tại ngôi nhà thứ ba (chưa đánh số nhà) thuộc ngõ 297 đường Hoàng Mai, tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong tại nhà riêng, người nhà báo mất tích

Anh Tú (tổng hợp) | 04/01/2018, 07:22

Qua điều tra, xác minh, truy tìm, đến 14h ngày 3.1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phát hiện ông Lâm tại ngôi nhà thứ ba (chưa đánh số nhà) thuộc ngõ 297 đường Hoàng Mai, tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Như báo điện tử Một Thế Giới đưa tin, chiều 3.1, cơ quan chức năng đã xác định thi thể người đàn ông vừa tìm thấy trong căn nhà 4 tầng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) là Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm.

Qua điều tra, xác minh, truy tìm, đến 14h ngày 3.1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phát hiện ông Lâm tại ngôi nhà thứ ba (chưa đánh số nhà) thuộc ngõ 297 đường Hoàng Mai, tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Theo báo Dân Trí, đây là nhà riêng của ông Lâm. Thời điểm phát hiện sự việc, lực lượng công an đã phải phá khóa cửa xếp bằng sắt của ngôi nhà để vào trong. Còn theo báo Đất Việt, ông Lâm được xác định đã chết nhiều ngày. Theo những người dân sống tại đây cho biết, căn nhà phát hiện thi thể ông Lâm mới xây trong năm 2017 và được một người đàn ông mua cách đây ít lâu nhưng ít khi xuất hiện tại ngôi nhà.

Ngày 26.12.2017, ông Lâm không đến cơ quan, lãnh đạo huyện tìm cách liên lạc nhưng điện thoại của ông Lâm liên tục tắt máy. Một ngày sau đó, gia đình báo lên huyện về việc ông Lâm bất ngờ mất tích.

Trước đó, chiều 2.1.2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo liên quan đến việc điều tra, truy tìm tung tích ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, tại xã Nghĩa Hưng, Quốc Oai) bị mất tích chưa rõ nguyên nhân từ ngày 26.12.2017.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25.12.2017, ông Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen, BKS 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Sau đó, ông Lâm đến gửi xe ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), rồi đi ra ngõ 115 Trần Duy Hưng. Khoảng 21 giờ 53, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

Cơ quan chức năng xác định thời điểm điện thoại của ông Lâm dừng phát tín hiệu là đầu giờ sáng 26.12.2017 ở Đền Lừ. Trước khi mất liên lạc, ông Lâm điện thoại cho con trai nói về việc mình “đang gặp rắc rối”.

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
8 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong tại nhà riêng, người nhà báo mất tích