Sáng 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri Quận 10 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi các quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM để lắng nghe ý kiến của cử tri

Tú Viên | 22/11/2022, 12:30

Sáng 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri Quận 10 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Quận 10 TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nguyện vọng của Chủ tịch nước sẽ nghe hết ý kiến cử tri của cử tri Quận 10 TP.HCM. “Cử tri có điều gì cần phát biểu, có tâm tư, nguyện vọng gì cứ chân thành, thẳng thẳn bày tỏ, tạo không khí cởi mở giữa đại biểu Quốc hội và cử tri”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

ctn-221122-1.jpeg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử trị Quận 10 - Ảnh: P.V

Chủ tịch nước cho biết trong nhiệm kỳ này, sẽ đi các quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM để lắng nghe ý kiến của cử tri, chứ không chỉ ở Hóc Môn và Củ Chi.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc cử tri Quận 1, 3, 5, 11, 8, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức…

Sau khi nghe báo báo kết quả kỳ họp thứ 4, cử tri Quận 10 đánh giá các ĐBQH ngày càng thể hiện được tính chuyên nghiệp trình độ năng lực cao, có tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ đó đã tạo được những buổi họp chất lượng, những phiên chất vấn mạnh dạn, thẳng thắng nêu lên các ý kiến về những vấn đề nhạy cảm, nóng bỏng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời, nhiều ý kiến phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của người dân như: chung cư cũ xuống cấp; phòng chống tham nhũng…

Tại kỳ họp thứ 4, đã có 107 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.HCM được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng Trung ương xem xét giải quyết. Đồng thời, trong quá trình thảo luận, đóng góp những nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, xây dựng pháp luật, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH TP.HCM đều cố gắng chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri TP đến nghị trường Quốc hội.

bbbb.jpeg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri Quận 10

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, từ những vấn đề bức xúc được cử tri TP kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri, các ĐBQH TP đã chắt lọc ý kiến để tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội, kiến nghị nhiều nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan. Nhiều ý kiến, kiến nghị của ĐBQH và Đoàn ĐBQH TP về kinh tế xã hội và ngân sách và các vấn đề quan trọng khác đã được tiếp thu, thể hiện vào các Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đỏ, ĐBQH TP đã tích cực tham gia thảo luận sôi nổi vào nội dung các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, nhất là các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ngoài ra, ĐBQH TP cũng tham gia đóng góp vào nhiều điều khoản cụ thể của các dự án luật với tinh thần trách nhiệm cao. Tại kỳ họp, có 58 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi các quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM để lắng nghe ý kiến của cử tri