Hiện TP.HCM đã điều tra, xác định được 485 người trên địa bàn TP có nguy cơ cao do tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, nhưng đến nay vẫn còn 258 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Chưa có kết quả xét nghiệm hơn 250 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

Hồ Quang | 16/03/2020, 11:51

Hiện TP.HCM đã điều tra, xác định được 485 người trên địa bàn TP có nguy cơ cao do tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, nhưng đến nay vẫn còn 258 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

TP.HCM ra thông báo khẩn truy tìm hành khách trên 3 chuyến bay

Dịch COVID-19: Bình Thuận đóng cửa các điểm giải trí, thể thao

TP.HCM phát hiện 1 hành khách trên chuyến bay QR970 có "nguy cơ cao' nhiễm COVID-19

TP.HCM đã tìm được hơn 60 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 45 nhiễm COVID-19

Phát hiện 110 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Campuchia

TP.HCM không cho nhập cảnh tàu Silver Spirit chở hơn 800 khách nước ngoài

Sở Y tế lên tiếng về bản danh sách 18 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân thứ 21 nhiễm COVID-19

Ngày 16.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến thời điểm này TP đã điều tra, xác minh được 485 người ở đây có nguy cơ cao trong việc tiếp xúc với các trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, có 362 trường hợp nguy cơ cao do tiếp xúc với 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP.HCM (bệnh nhân 45, bệnh nhân 48 và bệnh nhân 53). Những trường hợp này đã được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS- CoV-2. Đến thời điểm này đã có kết quả 135 người, trong đó 1 người dương tính (ca48), 134 người âm tính; còn lại đến 227 mẫu đang đượcchờ kết quả xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2.

Riêng bệnh nhân thứ 32 đi bằng chuyên cơ riêng đến TP.HCM bị cách ly ngay lập tức và đưa vào bệnh viện điều trị nên không điều tra xác minh; còn bệnh nhân 54 mới phát hiện vào tối qua (15.3), ngành y tế TP đang tiếp tục điều tra những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngoài ra, TP.HCM cũng điều tra được 123 người dân ở đây tiếp xúc các ca nhiễm COVID-19 khác ngoài TP có nguy cơ cao, trong đó có 92 trường hợp có kết quả (2 dương tính là bệnh nhân 45 và 48 và 90 trường hợp âm tính); còn lại 31 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

ThS-BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến thời điểm nàyTP có 8 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 3 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và được xuất viện; 5 trường hợp còn lại (bệnh nhân 32, 45, 48, 53 và 54) đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Hiện tại bệnh nhân 32 và 54 ổn định; bệnh nhân 45 và 48 hiện không có triệu chứng; bệnh nhân 53 có triệu chứng sốt nhẹ 38 độC, ho, ít đờm trắng, không suy hô hấp.

Ngoài ra, TP đang còn cách ly 1.738 người để theo dõi dịch bệnh COVID-19, trong đó có 822 người tại khu cách ly tập trung của thành phố (gồm 393 người ở khu cách ly tại huyện Củ Chi, 64 người ở khu cách ly huyện Nhà Bè, 66 người ở khu cách ly Bệnh viện quận 7 và 299 người ở khu cách ly Trường Quân khu 7 – quận 12); 434 người tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện và 482 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong thời gian tới TP tiếp tục thực hiện khai báo sức khỏe du lịch đối với tất cả hành khách nội địa và quốc tế, hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào Việt Nam; tổ chức cách ly người nhập cảnh phòngchống dịch COVID-19; rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 để cách ly theo dõi. Đồng thời, ngành y tế TP sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động phòngchống dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa có kết quả xét nghiệm hơn 250 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19