Du khách nước ngoài chưa tiêm chủng ngừa một số loại bệnh nhất định có thể không được cho nhập cảnh Singapore, nếu dự thảo Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm (IDA) sửa đổi trở thành luật.

Chưa tiêm vắc xin có thể không được nhập cảnh Singapore

Cẩm Bình | 27/06/2018, 14:34

Du khách nước ngoài chưa tiêm chủng ngừa một số loại bệnh nhất định có thể không được cho nhập cảnh Singapore, nếu dự thảo Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm (IDA) sửa đổi trở thành luật.

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 26.6 cho biết, dự thảo luật này nhằm quản lý tốt hơn nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài vào nước này.

Hiện tại, những ai đến Singapore được yêu cầu phải tiêm ngừa bệnh sốt vàng nếu họ đến từ những nước có nguy cơ nhiễm bệnh này. Người chưa thực hiện phải tiến hành tiêm ngừa, bị cách ly hoặc giám sát tại Singapore. Trường hợp từ chối tiêm ngừa sẽ bị buộc phải rời khỏi.

Theo dự thảo luật sửa đổi, giới chức năng đảo quốc có quyền hạn từ chối cho du khách chưa tiêm ngừa nhập cảnh mà không cần đề nghị họ phải thực hiện quy trình tiêm phòng, cách ly và giám sát trước.

MOH nhấn mạnh rằng nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm, Ebola, hay Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) là mối đe dọa trên phạm vi toàn cầu. Theo Bộ này: “Do là trung tâm thương mại và du lịch hàng đầu, chúng tôi phải thận trọng với các mối đe dọa, bảo vệ sức khỏe người dân”.

Một đề xuất khác trong IDA sửa đổi là cho phép MOH chặn những người không chấp hành lệnh cách ly hoặc hạn chế di chuyển rời khỏi Singapore. Bộ sẽ được trao quyền thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cưỡng chế để phục hồi lệnh cách ly hoặc hạn chế di chuyển, qua đó giảm thiểu nguy cơ lây bệnh.

Ngoài ra, phương pháp phân loại nguy cơ cũng sẽ được áp dụng nhằm quản lý những cá nhân có mức độ rủi ro với sức khỏe cộng đồng khác nhau. Theo đó, những người có rủi ro thấp hơn (đáp ứng một số điều kiện nhất định) sẽ được phép đến một số địa điểm nhất định, được phép làm một phần công việc thay vì bị cấm làm việc hoàn toàn.

Cũng theo IDA sửa đổi, MOH có thể huy động hỗ trợ từ các nhà khai thác di động, vận tải đất liền, đường biển, đường không để truyền thông về y tế cho những người đã đến khu vực xuất hiện bệnh truyền nhiễm.

MOH muốn lắng nghe ý kiến công chúng về dự thảo luật này. Người dân có thể góp ý từ ngày 27.6-7.8.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Singapore sẽ có thủ tướng mới vào ngày 15.5 tới
Đài Channel News Asia đưa tin vào ngày 15.5, đương kim Bộ trưởng Tài chính Singapore Hoàng Tuần Tài sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, kế nhiệm nhà lãnh đạo Lý Hiển Long.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa tiêm vắc xin có thể không được nhập cảnh Singapore