Sáng nay ngày 30.1, tại nhà tang tang lễ bộ quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu các chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi.

Chùm ảnh: Nước mắt tiễn biệt 4 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Một Thế Giới | 30/01/2015, 10:37

Sáng nay ngày 30.1, tại nhà tang tang lễ bộ quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu các chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi.

 Lễ truy điệu diễn ra trong không khí đau buồn và nước mắt tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng đội tiễn đưa những người đã khuất.
Từ 7 giờ 30 phút lần lượt các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đại diện các ban ngành… đã đặt vòng hoa, chia buồn, tiễn biệt 4 chiến sĩ đã hi sinh.
may bay
 Toàn cảnh ngoài nhà tang lễ
may bay
 
may bay
 
may bay
 
may bay
 Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng viếng các chiến sĩ hi sinh
may bay
 
may bay
 Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn Thành ủy, UBND TP.HCM vào viếng các chiến sĩ
 
may bay
 
may bay
 
may bay
Lãnh đạo Nhà nước, thành phố thăm hỏi động viên các gia đình thân nhân của 4 chiến sĩ
may bay
Tiễn đưa những người đồng đội về nơi an nghỉ 
may bay
 Nỗi đau vô hạn của người thân, bạn bè, đồng đội tiễn đưa những người đã khuất
may bay
 Bên trong nhà tang lễ truy điệu 4 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi bao trùm nước mắt
may bay
 Bà Nguyễn Thị Hiền quận Tân Bình chia sẻ, tôi đã đến đây từ sáng sớm để thắp nén nhang tiễn các chiếc sĩ hi sinh.

Trước đó, sáng 28.1, máy bay huấn luyện UH-1 của Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370 của Quân chủng Phòng không - Không quân, xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7 giờ 15 phút và mất tín hiệu liên lạc với mặt đất vào lúc 7 giờ 23 phút.

Sau đó, máy bay trực thăng này được xác định đã rơi tại khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Cả 4 thành viên tổ lái đều đã hy sinh tại chỗ sau vụ tai nạn.

Danh sách 4 chiến sĩ hy sinh trong tổ bay đều thuộc trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370, quân chủng Phòng không không quân, các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn này gồm: 

Đại tá Trần Văn Đức (SN 1961, quê Bắc Ninh): Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phi công cấp 1, chủ nhiệm bay Trung đoàn 917, Quân đoàn 370 – Quân chủng Phòng không Không quân. Huân chương chiến công hạng nhì, huân chương bảo vệ Tổ Quốc, Huy chương quân kỳ chiến thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thượng tá Đỗ Văn Chính (SN 1963, quê Hải Phòng): Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ giới trên không UH1 Trung đoàn 917, Quân đoàn 370 – Quân chủng Phòng không Không quân; Huy chương quân kỳ chiến thắng; huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Trung tá Lê Hồng Quân (SN 1973, quê Nghệ An): Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phi công UH-1 Trung đoàn 917, Quân đoàn 370 – Quân chủng Phòng không Không quân; huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Thượng úy Nguyễn Việt Cường (SN 1989, quê Phú Thọ): Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phi công UH-1 Trung đoàn 917, Quân đoàn 370 – Quân chủng Phòng không Không quân; huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba. 

Lê Quyết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh: Nước mắt tiễn biệt 4 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng